Đội tuyển U.20 Việt Nam: Nhiều bài học sau 3 trận thua

26/08/2022 08:21 GMT+7

3 trận thua ở đợt tập huấn tại Nhật Bản giúp tuyển U.20 Việt Nam vỡ ra rất nhiều điều, cũng là thước đo để VFF tính toán tiếp tế tinh binh cho vòng loại U.20 châu Á 2023.

Thua để biết mình yếu ở đâu

Hôm qua, U.20 Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Nhật Bản bằng trận thua 0-1 trước Đại học Osaka Sangyo. Vẫn như 2 trận trước, HLV Đinh Thế Nam sử dụng 2 hiệp đầu kết hợp giữa các trụ cột cùng một số phương án thử nghiệm, trước khi dùng hiệp 3 để trao cơ hội cho những nhân tố mới. Dù thất bại nhưng đó là màn trình diễn chấp nhận được khi đối thủ thuộc dạng tiềm năng, chứ chưa phải quá mạnh.

HLV Đinh Thế Nam đánh giá: “Tuyển U.20 Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn tập nặng, cho nên không thể bung hết khả năng trong những trận đấu vừa qua. Đây là điều bình thường vì điểm rơi của đội sẽ nằm ở vòng loại U.20 châu Á 2023, đặc biệt là trận gặp chủ nhà U.20 Indonesia vào ngày 18.9. Việc liên tục xoay vòng đội hình thử nghiệm giúp tôi nhìn ra được rõ hơn năng lực của từng thành viên, dù phải thừa nhận khoảng cách giữa các vị trí vẫn là bài toán không dễ dàng”.

Thanh Nhàn (phải) được bổ sung sẽ làm dày thêm sức mạnh hàng công cho U.20 Việt Nam

Hanna

Rõ nét nhất, U.20 Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm kiếm một phương án khả dĩ thay thế Nguyễn Văn Trường để lại, sau khi anh bị chấn thương và sẽ không thể đá vòng loại U.20 châu Á vào tháng sau. Suốt thời gian qua, có khá nhiều cái tên được tính đến như Thanh An, Thái Sơn, Văn Tú nhưng vẫn chưa thể lấp khoảng trống tiền vệ CLB Hà Nội để lại. Thêm vào đó là nỗi lo hàng thủ với hàng loạt điểm yếu bị phơi bày (11 bàn thua sau 3 trận). Những cái tên như trung vệ Văn Sơn, Tuấn Phong, Đức Anh, Nhật Minh hay Hoàng Cảnh chưa có ai thực sự nổi trội và thể hiện được khả năng chịu áp lực tốt, chủ yếu đá tròn vai.

VFF gian nan bài toán tiếp tế

Những vấn đề này sẽ được khỏa lấp một phần nhờ việc VFF “bật đèn xanh” gọi 5 cầu thủ Phố Hiến gồm trung vệ Trần Ngọc Sơn và Nguyễn Hiểu Minh, hậu vệ trái Nguyễn Hải Nam, tiền vệ công Nguyễn Xuân Bắc, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Ngoài ra, chân sút trẻ Lê Quang Hiển vốn là đối tác ăn ý của Nguyễn Quốc Việt ở lò Nutifood JMG cũng đang chơi tốt khi được cho mượn ở CLB Phố Hiến sẽ được gọi bổ sung.

Tuy nhiên, để có thể bảo đảm đội hình toàn diện, chịu được áp lực khủng khiếp đến từ khán đài đầy ắp CĐV Indonesia cuồng nhiệt thì U.20 Việt Nam sẽ cần nhiều tinh binh hơn nữa. Ứng viên hàng đầu để giải quyết bài toán khó cho HLV Đinh Thế Nam là bộ tứ tài năng trẻ Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến (SLNA), Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương) và Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng). Nếu VFF và VPF dời lịch trận đấu giữa SLNA - Đà Nẵng ở vòng 16 (do hai đội này đều bị loại tại Cúp quốc gia 2022) lên đá sớm ngày 8.9 thì 3 cầu thủ của SLNA và Đà Nẵng hoàn toàn có thể góp mặt. Trong khi đó, khả năng Bùi Vĩ Hào được CLB Bình Dương cho lên tuyển U.20 Việt Nam là rất khó, do đang là trụ cột quan trọng tại V-League.

Dự kiến, nhóm cầu thủ hạng nhất sẽ trình diện khi U.20 Việt Nam trở về nước và gặp U.20 Palestine tại sân Việt Trì (Phú Thọ) ngày 3.9. Riêng nhóm còn lại sẽ tiếp tục được VFF nỗ lực đàm phán với các CLB SLNA, Bình Dương, Đà Nẵng với hy vọng sẽ bổ sung chất thép V-League, tiếp thêm niềm tin cho U.20 Việt Nam tại chảo lửa Gelora Bung Tomo (Indonesia).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.