Đông Á oằn mình trong bão dữ

10/08/2009 23:56 GMT+7

Ít nhất 31 người thiệt mạng và nhiều người được thông báo mất tích vào hôm qua trong lúc Đông Á đang phải trải qua thời tiết tồi tệ nhất trong khoảng nửa thế kỷ trước sự tấn công của 2 cơn bão dữ Morakot và Etau.

Theo hãng tin AFP, ít nhất 13 người Nhật Bản đã thiệt mạng do lụt lội và đất chuồi khi bão Etau ập vào nước này; hơn 50.000 người buộc phải sơ tán và hệ thống giao thông công cộng đã bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão. Dự tính, bão Etau di chuyển với sức gió mạnh đến 108 km/giờ sẽ tiến vào phạm vi Tokyo ngày 11.8.

Trong khi đó, bão Morakot đã đổ bộ vào đất liền Trung Quốc hôm 9.8 với sức gió mạnh 83 km/giờ, khiến ít nhất 3 người chết, khoảng 1 triệu người sơ tán và hơn 3,4 triệu người bị tổn thất về tài sản. Trước đó, bão Morakot cũng đã khiến ít nhất 15 người chết tại Đài Loan và 55 người khác vẫn còn mất tích. Giới chức Đài Loan ước tính cơn bão đã gây thiệt hại ít nhất 3,4 tỉ Đài tệ (hơn 100 triệu USD) cho lãnh thổ này.

T.M 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.