Động đất 2,8 độ Richter tại Hòa Bình

Thu Hằng
Thu Hằng
06/02/2021 13:26 GMT+7

Một trận động đất có cường độ 2,8 độ Richter đã xảy sáng nay, 6.2, tại H.Tân Lạc (Hòa Bình).

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trận động đất 2,8 độ Richter xảy ra vào hồi 6 giờ 20 phút tại khu vực H.Tân Lạc (Hòa Bình), với độ sâu chấn tiêu khoảng 9,3 km. Động đất xảy ra cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra tại Hòa Bình và là trận động đất thứ 4 xảy từ đầu năm 2021 đến nay.
Trước đó, ngày 10.1, một trận động đất có độ lớn 2,5 Richter xảy ra tại vị trí khu vực H.Mai Châu (Hòa Bình).
Hai trận động đất còn lại đều xảy ra trong tháng 1 tại khu vực H.Mường Tè (Lai Châu), có độ lớn 2,9 và 3,6 độ Richter.
Theo các nhà khoa học của Viện Vật lý địa cầu, khu vực Tây Bắc là nơi có nhiều đới đứt gãy nên thường xuyên xảy ra các trận động đất yếu.
Tuy nhiên, tại đây cũng từng ghi nhận nhiều trận động đất có cường độ mạnh như trận động đất năm 1935 có cường độ 6,9 độ Richter tại lòng chảo Điện Biên; trận động đất 6,7 độ Richter tại TT.Tuần Giáo (Lai Châu) vào năm 1983; và trận động đất 5,3 độ Richter tại TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) năm 2001.
Gần đây nhất, trận động đất xảy ra vào ngày 16.6.2020 có cường độ 4,9 độ Richter, làm 34 nhà dân bị rạn nứt, hư hỏng; 2 trường mầm non và 2 trường tiểu học bị nứt tường; 2 học sinh bị thương nhẹ do sập trần thạch cao trường mầm non.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.