Động đất 6,4 độ Richter ngoài khơi Tonga

23/09/2011 10:34 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter vừa xảy ra sáng nay (23.9) ngoài khơi các đảo quốc Tonga và Samoa trên Thái Bình Dương, song không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra, theo AFP.

>> Động đất 5,5 độ Richter tại Thổ Nhĩ Kỳ
>> Động đất mạnh ở Ấn Độ, Nepal

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất có tâm chấn khá nông, ở độ sâu vào khoảng 9,8 km, xảy ra vào lúc 12 giờ 7 phút ngày 23.9 (tức 6 giờ 7 phút sáng cùng ngày theo giờ VN).

Tâm chấn trận động đất này cách thủ đô Apia của Samoa khoảng 412 km về phía tây tây nam, cách thị trấn Neiafu của Tonga khoảng 388 km về phía bắc tây bắc.

Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương có trụ sở tại Hawaii, trận động đất không gây ra các cơn sóng thần có khả năng tàn phá.

Được biết, Tonga và Samoa nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất bởi sự va chạm giữa các mảng kiến tạo.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.