Đồng Nai: 2 người hành hung phóng viên ra trình diện công an

Lê Lâm
Lê Lâm
04/03/2022 16:47 GMT+7

2 người đàn ông hành hung một phóng viên Báo Người Lao Động đã ra trình diện Công an H.Trảng Bom, Đồng Nai và khai nhận sự việc.

Ngày 4.3, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã xác minh, làm rõ 2 nghi phạm hành hung phóng viên Báo Người Lao Động.

Lê Duy Thanh, 1 trong 2 người hành hung phóng viên Báo Người Lao Động

CTV

Theo Công an H.Trảng Bom, 2 người gồm Lê Duy Thanh (32 tuổi, ngụ Khánh Hòa) và Lê Đức Việt (33 tuổi, ngụ H.Thống Nhất, Đồng Nai). Ngày 3.3, hai người này đã ra trình diện và khai nhận toàn bộ sự việc.

Cụ thể, 2 người này khai nhận vào ngày 20.2, Việt chạy xe máy chở Thanh lưu thông trên quốc lộ 1 (cả 2 không đội mũ bảo hiểm) theo hướng từ Đồng Nai đi Bình Thuận.

Khi đến trạm thu phí Trảng Bom, 2 người này thấy 1 nam thanh niên (sau này mới biết là anh Nguyễn Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động) đang ngồi trên dải phân cách để chụp ảnh.

Nghĩ rằng anh Nguyễn Tuấn chụp ảnh để gửi cho lực lượng CSGT xử lý vi phạm mình nên Việt rủ Thanh quay lại đánh anh Nguyễn Tuấn. Theo đó, Thanh nhặt 1 khúc gỗ dài khoảng 70cm cùng Việt quay lại chỗ anh Nguyễn Tuấn đứng và yêu cầu không được quay phim chụp ảnh.

Bị anh Nguyễn Tuấn từ chối, Việt tiến tới tát 2 cái vào mặt anh Nguyễn Tuấn. Bị đánh, anh Nguyễn Tuấn bỏ chạy về phía trạm thu phí, Việt đuổi theo nhưng không kịp.

Công an H.Trảng Bom đang củng cố hồ sơ, xử lý 2 người trên về hành vi hành hung phóng viên Báo Người Lao Động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.