Đồng Nai: Cứu thành công bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc nhồi bê tông sâu 15 m

Lê Lâm
Lê Lâm
20/12/2022 08:39 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Nai liên tục trấn an tinh thần bé gái 5 tuổi bị rơi xuống hố cọc nhồi bê tông sâu 15 m, đồng thời thả dây và hướng dẫn bé buộc vào người, sau đó kéo lên thành công.

Ngày 20.12, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Nai) cho biết vừa giải cứu một trường hợp bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc nhồi bê tông sâu 15 m.

Quá trình giải cứu thành công bé gái 5 tuổi rơi xuống hố sâu công trình

CẮT TỪ MÀN HÌNH

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 27 phút ngày 19.12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Nai nhận được tin báo của anh Lại Thế Quang (phụ trách công trường Khu đô thị Thăng Long Home Hiệp Phước, thị trấn Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) báo tin có 1 nạn nhân rơi xuống hố cọc ép bê tông tại công trường sâu khoảng 15 m, nơi công trình đang thi công.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Đồng Nai đã điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Nhơn Trạch khẩn trương đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc nhồi bê tông sâu 15m được cứu thành công

Tại hiện trường, nơi bé gái bị nạn là hố công trình có đường kính khoảng 40cm, sâu khoảng 15m. Nạn nhân còn tỉnh táo nhưng tâm lý vô cùng hoảng loạn.

Các cán bộ chiến sĩ đã liên tục trấn an để bé gái bình tĩnh trở lại. Do miệng hố quá nhỏ không thể tiếp cận, việc mở rộng hố để xuống dưới thì tốn nhiều thời gian và khó khăn, lực lượng cứu hộ quyết định thả dây xuống rồi hướng dẫn bé gái tự buộc vào người để kéo lên.

Xem nhanh 20h ngày 20.12: “Nữ tướng Alibaba” rơi nước mắt | Ông Lê Tùng Vân xin tạm hoãn thi hành án

Rất may mắn bé gái đã bình tĩnh và phối hợp thực hiện tốt các thao tác mà các chiến sĩ ở trên mặt đất hướng dẫn. Đến 16 giờ 50 phút cùng ngày bé gái đã được lên khỏi hố cọc nhồi bê tông trong niềm vui của tất cả mọi người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.