Đồng Nai: Điều tra hoạt động của cơ sở tái chế 100 tấn linh kiện điện tử

Lê Lâm
Lê Lâm
15/11/2022 19:58 GMT+7

Kiểm tra tại cơ sở, lực lượng công an phát hiện có khoảng 100 tấn linh kiện điện tử đã qua sử dụng tập kết tại đây, đang được các công nhân bóc tách, phân loại, tái chế.

Ngày 15.11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Đồn Công an KCN Biên Hòa tiến hành kiểm tra cơ sở tái chế các linh kiện điện tử nằm trên đường số 5, KCN Biên Hòa 1, thuộc P.An Bình (TP.Biên Hòa).

Có khoảng 100 tấn linh kiện điện tử đã qua sử dụng tập kết tại đây

LÊ LÂM

Tại cơ sở, lực lượng công an phát hiện có khoảng 100 tấn linh kiện điện tử đã qua sử dụng đang được 30 công nhân bóc tách, phân loại ra rồi ép lại thành khối.

Các công nhân bóc tách, phân loại từng thứ rồi ép thành khối

LÊ LÂM

Làm việc với công an, chủ cơ sở cho biết những linh kiện điện tử trên được thu mua từ trên địa bàn Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, sau khi bóc tách, phân loại và đóng thành từng khối sẽ được bán cho các thương lái người Trung Quốc.

Chủ cơ sở cho biết sau khi ép thành khối sẽ bán cho thương lái người Trung Quốc

LÊ LÂM

Bước đầu, lực lượng công an xác định hoạt động của cơ sở có dấu hiệu vi phạm nơi tập kết chất thải rắn nguy hại trái quy định và xử lý chất thải nguy hại không đúng nơi tập kết đúng theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến môi trường.

Công an đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ toàn bộ số linh kiện điện tử đã qua sử dụng trên để điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.