Đồng Nai: Không phong tỏa diện rộng, chỉ tập trung phong tỏa ổ dịch

Lê Lâm
Lê Lâm
14/09/2021 21:57 GMT+7

Cho rằng phong tỏa diện rộng, toàn phường không còn phù hợp nữa, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai đề nghị thu hẹp lại, chỉ phong tỏa phạm vi ổ dịch để tập trung xử lý.

Ngày 14.9, ông Bạch Thái Bình, Giám đốc CDC Đồng Nai, cho biết đã gửi văn bản đến huyện, thành phố đề nghị các địa phương này thu hẹp khu phong tỏa lại, không phong tỏa toàn phường nữa. Đồng thời đề nghị chỗ nào có dịch thì phong tỏa chỗ đó, đúng phạm vi lây nhiễm để tập trung xử lý.
Theo ông Bình, việc kéo dài phong tỏa diện rộng toàn bộ xã, phường đến thời điểm này không phù hợp. Vì các hộ gia đình trong khu phong tỏa cơ bản sạch nguồn lây nhiễm nhưng vẫn bị phong tỏa chung với ổ dịch làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Thực tế, phong tỏa rộng chỉ giúp quản lý tốt người dân ra, vào khu phong tỏa, còn việc tiếp xúc bên trong thì khó quản lý.
Ngoài ra, việc phong tỏa diện rộng tăng gánh nặng cho công tác xét nghiệm tầm soát không cần thiết cũng như lực lượng kiểm soát, việc cung ứng dịch vụ thiết yếu.

Vùng xanh nằm trong vùng đỏ Covid-19 ở Đồng Nai có được “mở cửa” không?

Theo thống kê của CDC Đồng Nai, hiện tại nhiều xã, phường trên địa bàn Đồng Nai vẫn phong tỏa rộng như phường Tân Hạnh, Hóa An, Hố Nai, Tân Biên, Trảng Dài, Long Bình, Long Bình Tân, Tân Hòa (thuộc TP.Biên Hòa); xã Bắc Sơn, Hố Nai 3 (thuộc H.Trảng Bom); xã Hiệp Phước, Phước Thiền (H.Nhơn Trạch), xã Thiện Tân, Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.