Đồng Nai: Thuyền trưởng cùng thuyền viên cấu kết hút trộm xăng trên tàu đem bán

Lê Lâm
Lê Lâm
18/11/2022 16:25 GMT+7

Trên đường vận chuyển xăng từ TP.HCM về Bình Dương trên tuyến sông Đồng Nai, thuyền trưởng đã cấu kết cùng thuyền viên hút trộm xăng bán cho các ghe nhỏ ở khu vực TP.Biên Hòa.

Ngày 18.11, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ 6 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tang vật thu giữ gồm 300 lít xăng A95.

Các nghi phạm đang hút trộm xăng từ tàu vận chuyển sang ghe nhỏ thì bị công an bắt quả tang.

CTV

6 nghi phạm bị tạm giữ gồm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên trên tàu Thành Lễ (thuộc Công ty TNHH vận tải thủy bộ Bình Dương) gồm: Nguyễn Ngọc Thành Hưng (51 tuổi, thuyền trưởng ngụ An Giang) cùng 4 thuyền viên là Trần Văn Cu (40 tuổi, ngụ Bình Dương); Phan Phú Quới (39 tuổi, ngụ Kiên Giang); Nguyễn Tấn Thành (36 tuổi, ngụ Bạc Liêu); Huỳnh Tấn Đạt (28 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Thành Long (41 tuổi, ngụ Tiền Giang), người mua xăng trộm cắp từ tàu Thành Lễ.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 16.11, trên sông Đồng Nai đoạn qua xã Long Hưng (TP.Biên Hòa), lực lượng trinh sát thuộc Đội cảnh sát kinh tế (Công an TP.Biên Hòa) bắt quả tang các nghi phạm trên đang hút xăng trên tàu Thành Lễ cho vào thùng phuy để bán cho Nguyễn Thành Long.

Thời điểm bắt quả tang, các nghi phạm đã hút được khoảng 300 lít xăng A95. Làm việc với công an, các nghi phạm trên tàu Thành Lễ khai nhận đang vận chuyển xăng từ TP.HCM về Bình Dương. Khi đến địa điểm trên thì cho tàu dừng lại để hút xăng bán cho các ghe nhỏ tại đây.

Nhằm che giấu hành vi ăn trộm xăng, các nghi phạm này tìm cách mở nắp hầm để luồn ống hút vào nhưng không làm đứt niêm chì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.