Đông Nam Á có thêm huy chương Olympic, Việt Nam thì sao?

07/08/2024 08:58 GMT+7

Các đoàn thể thao Đông Nam Á như Thái Lan và Philippines lại có thêm huy chương để tăng bậc trên bảng xếp hạng Olympic Paris.

Các đoàn thể thao Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Indonesia hay Malaysia đang bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn sau của Olympic Paris. Sau nửa đầu "trắng" huy chương, cả bốn đoàn thể thao nói trên đều đang chơi tốt ở các môn như cầu lông, quyền anh, thể dục dụng cụ (TDDC) hay dự kiến tới đây là taekwondo, cử tạ để tăng bậc nhanh chóng.

Trong ngày 6.8, Thái Lan và Philippines đều đã có thêm 1 HCĐ. Võ sĩ Janjaem Suwannapheng của Thái Lan lọt vào bán kết hạng cân 66 kg nữ, nhưng để thua 0-5 trước Imane Khelif của Algeria - võ sĩ đang gây tranh cãi về vấn đề giới tính sau khi bị IBA (Liên đoàn quyền anh thế giới) cấm thi đấu vì là nam giới, nhưng vẫn được IOC (Ủy ban Olympic quốc tế) công nhận là nữ giới và cho phép tranh tài ở thế vận hội.

Đông Nam Á có thêm huy chương Olympic, Việt Nam thì sao?- Ảnh 1.

Võ sĩ Janjaem mang về cho Thái Lan HCĐ quyền anh

AFP

Dù đã rất nỗ lực, nhưng Janjaem không chống đỡ được sức mạnh áp đảo của Imane Khelif. Võ sĩ Algeria ra đòn nhanh, mạnh và hiểm, khiến Janjaem nhanh chóng bị khuất phục. Sải tay dài, những cú đấm đầy sức nặng đã giúp Khelif thẳng tiến vào chung kết, còn Janjaem không vượt qua được bán kết, nhưng cũng mang về tấm HCĐ giá trị cho đoàn thể thao Thái Lan.

Ở hạng cân 50 kg nữ, võ sĩ Aira Villegas của Philippines cũng thua tay đấm Buse Naz Cakiroglu của Thổ Nhĩ Kỳ, trong trận đấu mà đại diện Đông Nam Á bị đối thủ lấn lướt. Philippines đang thi đấu không như kỳ vọng ở môn boxing, vốn là thế mạnh của nước này ở Olympic. Tuy nhiên, với 2 tấm HCV TDDC quý giá của ngôi sao Carlos Yulo, Philippines đang có kỳ thế vận hội thành công nhất lịch sử với 3 huy chương (2 HCV, 1 HCĐ).

Trên bảng xếp hạng huy chương, Philippines đang là đại diện Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 22, trong khi Thái Lan (hạng 55, 1 HCB, 1 HCĐ), Malaysia (hạng 65, 2 HCĐ) và Indonesia (hạng 69, 1 HCĐ) lần lượt đều đã có huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam chưa được xếp hạng do chưa có huy chương.

Olympic không có tiền thưởng, VĐV kiếm tiền thế nào?

Đông Nam Á có thêm huy chương Olympic, Việt Nam thì sao?- Ảnh 2.

Carlos Yulo giúp Philippines có kỳ thế vận hội thành công nhất lịch sử

REUTERS

14 trong số 16 VĐV Việt Nam dự Olympic Tokyo đã bị loại, trong đó chỉ có Trịnh Thu Vinh (bắn súng) là đại diện duy nhất lọt vào tới vòng chung kết, còn các VĐV khác đều thua ngay ở vòng loại. Đoàn thể thao Việt Nam chỉ còn Trịnh Văn Vinh (cử tạ) và Nguyễn Thị Hương (canoeing) chưa thi đấu.

Hôm nay (7.8), Trịnh Văn Vinh sẽ tranh tài cùng 11 VĐV khác ở môn cử tạ, hạng cân 61 kg nam. Anh sẽ đối đầu với những đối thủ cực mạnh như Li Fabin (Trung Quốc), Morris Hampton (Mỹ), Irawan Eko (Indonesia), Massidda Sergio (Ý) và Silachai Theerapong (Thái Lan). Những đô cử này đều có tổng cử (tính cả thành tích cử giật và cử đẩy) khoảng 300 kg, nhưng con số của Trịnh Văn Vinh ở những giải gần nhất đều chưa chạm được mốc này.

Ông Ngô Ích Quân, Trưởng phòng TDTT thành tích cao 1, Cục TDTT, thành viên đoàn TTVN tại Olympic, nhận xét: "Đầu năm 2019, Vinh bị cấm thi đấu 4 năm nên ảnh hưởng nhiều đến phong độ. Tiếp theo là chấn thương mãn tính ở chân khiến Vinh phải vật lộn với rất nhiều khó khăn, rất may Vinh có ý chí kiên cường và quyết tâm cao nên vẫn giành được suất đi Olympic. Vì vậy ở thời điểm này chúng tôi cũng khó đòi hỏi thành tích cao của Vinh, bởi áp sát con số 300 kg tổng cử là điều mà chỉ có phấn đấu dữ dội cộng may mắn thì mới có được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.