Đồng Tháp: Công an 8 xã biên giới được cấp ô tô chuyên dụng để tuần tra

25/04/2022 19:14 GMT+7

Công an 8 xã biên giới tại Đồng Tháp được cấp mỗi đơn vị 1 xe ô tô chuyên dụng để tuần tra, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Ngày 25.4, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức bàn giao xe ô tô tải chuyên dụng phục vụ công tác cho công an 8 xã biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (thứ 7, từ trái qua) bàn giao 8 xe chuyên dụng cho công an các xã biên giới của tỉnh

CAđt

Theo đó, 8 xe ô tô tải chuyên dụng được cấp cho công an 8 xã biên giới của tỉnh Đồng Tháp gồm: xã Tân Hội, Bình Thạnh (TP.Hồng Ngự); xã Thường Lạc, Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A (H.Hồng Ngự); xã Thông Bình, Bình Phú, Tân Hộ Cơ (H.Tân Hồng).

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết việc trang cấp ô tô chuyên dụng nhằm giúp công an các xã biên giới thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Đồng thời, từng bước xây dựng lực lượng công an các cấp tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.