Đồng Tháp: Khởi tố 4 bị can tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

21/10/2022 20:53 GMT+7

Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, 4 bị can cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp bị khởi tố.

Ngày 21.10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam Cao Chí Linh (39 tuổi), Nguyễn Quang Hiếu (38 tuổi), Dương Văn Thương (28 tuổi); đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hộ Cơ, H.Tân Hồng, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bị can Dương Văn Thương (ảnh lớn), Nguyễn Thị Thủy, Cao Chí Linh và Nguyễn Quang Hiếu (ảnh nhỏ, từ trái sang) tại cơ quan công an

CTV

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, ngày 11.10, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà bắt quả tang Linh, Thương, Hiếu và Thủy (vợ Hiếu) đang tổ chức đưa 3 phụ nữ ngụ tỉnh Đồng Tháp và TP.Cần Thơ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Đến ngày 15.10, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định, ngoài lần phạm tội bị bắt quả tang ngày 11.10 nêu trên, Linh còn nhiều lần câu kết với đối tượng tại Campuchia tổ chức đưa 17 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thu lợi bất chính hơn 9 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, xử lý 4 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.