Đồng Tháp: Tuyên tử hình bị cáo tham gia vận chuyển 77 kg ma túy

27/06/2022 18:29 GMT+7

TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên tử hình Lê Nguyễn Thúy Vy và tù chung thân Huỳnh Quốc Đạt. Đây là 2 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép hơn 77 kg ma túy từ Đồng Tháp về TP.HCM.

Sau 1 ngày xét xử (21.6) và nhiều ngày nghị án, chiều 27.6, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở lại phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Nguyễn Thúy Vy (29 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) mức án tử hình; Huỳnh Quốc Đạt (30 tuổi, ngụ TP.HCM) tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đây là vụ vận chuyển ma túy có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay bị bắt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bị cáo Lê Nguyễn Thúy Vy (phải) nhận mức án tử hình và Huỳnh Quốc Đạt nhận án chung thân

TRẦN NGỌC

Theo cáo trạng, giữa năm 2020, Lê Nguyễn Thúy Vy từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến TP.HCM làm nghề giao hàng. Thời gian này, Vy gặp và quen biết với Lê Thanh Quân, là người vừa ra tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và nhận Quân làm anh nuôi. Từ đó, Quân đã sử dụng Vy vận chuyển ma túy cho Quân.

Đến cuối năm 2020, Quân thường kêu Vy đi giao nhận ma túy cho người khác và giới thiệu Vy quen biết với Huỳnh Quốc Đạt (em bà con của Quân).

Ngày 16.1.2021, Quân yêu cầu Vy đi nhận một số hóa chất, quần áo từ chợ Kim Biên mang về đóng thùng, rồi cùng với Đạt thuê ô tô đi TP.Hà Tiên (Kiên Giang) gửi sang Campuchia cho Quân, đồng thời nhận ma túy từ Campuchia mang về TP.HCM.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Vy và Đạt thuê ô tô đi Hà Tiên. Tuy nhiên, khi xe vừa đi đến H.Châu Thành (An Giang) thì Vy nhận điện thoại của Quân yêu cầu Vy không đi Hà Tiên nữa mà chuyển hướng đi đến phà Tân Châu - Hồng Ngự, qua bờ Hồng Ngự gửi hàng và nhận ma túy mang về TP.HCM cho Quân.

Khi Vy và Đạt nhận ma túy di chuyển đến khu vực TT.Thường Thới Tiền (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) thì bị lực lượng công an, biên phòng phối hợp bắt quả tang cả 2 vận chuyển hơn 77 kg ma túy các loại.

77 kg ma túy tang vật do Lê Nguyễn Thúy Vy và Huỳnh Quốc Đạt bị lực lượng chức năng bắt giữ vào tối 16.1.2021

CTV

Tại tòa, xét thấy hành vi vận chuyển số lượng lớn ma túy của 2 bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội nên Viện KSND tỉnh Đồng Tháp đề nghị mức án tử hình đối với Vy. Đối với, Đạt do có nhân thân tốt, gia đình có công nên đề nghị mức án tù chung thân.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Vy mức án tử hình và Đạt mức án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can và truy nã Lê Thanh Quân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.