Dòng tiền vẫn đang vào thị trường

06/05/2010 12:07 GMT+7

(TNTT>) Đúng như dự báo của nhiều chuyên gia, phiên giao dịch hôm qua 5.5, cả hai sàn chứng khoán TP.HCM và Hà Nội đều giảm sau nhiều phiên tăng trước đó. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1,11 điểm và còn 548,01 điểm, HNX-Index cũng giảm 1,1 điểm và còn 183,21 điểm.

Việc giảm điểm khá nhẹ của hai chỉ số chứng khoán trong phiên hôm qua không làm cho các nhà đầu tư (NĐT) lo lắng, bởi quan trọng nhất là khối lượng giao dịch trên cả hai sàn vẫn tiếp tục đứng ở mức cao như các phiên trước. Cụ thể, tại sàn TP.HCM vẫn có 86,7 triệu chứng khoán (CK) được giao dịch thành công với tổng trị giá đạt 3.268 tỉ đồng (tương đương với giá trị giao dịch của phiên bùng nổ vào ngày 4.5), tại sàn Hà Nội, tính thanh khoản được gia tăng khi có 62,33 triệu cổ phiếu (CP) được giao dịch thành công với tổng trị giá hơn 2.000 tỉ đồng (tăng 39,8% về khối lượng và tăng 21,4% về giá trị).

Đáng chú ý là nhiều CP có vốn hóa thị trường nhỏ và vừa vẫn tiếp tục tăng mạnh, trong khi nhiều CP blue-chips vẫn tiếp tục đứng yên hoặc giảm nhẹ. Có thể kể đến những CP lội ngược dòng thị trường hôm qua như ALP -CTCP Alphanam, SEC -CTCP mía đường-nhiệt điện Gia Lai, VNG -CTCP du lịch golf Việt Nam, HAS -CTCP xây lắp bưu điện Hà Nội…  

Tính thanh khoản của thị trường vẫn đứng ở mức cao khiến tâm lý NĐT cũng ổn định và thậm chí còn khá lạc quan trước diễn biến tích cực của thị trường. Mặc dù càng tăng điểm, khả năng chốt lời của các NĐT càng lớn sẽ khiến lượng cung mạnh hơn. Thế nhưng  theo dự báo, đây chỉ là những phiên điều chỉnh kỹ thuật trong một xu hướng tăng trưởng trung hạn.

Dòng tiền trên thị trường như thế nào luôn là điều quan tâm của NĐT. Hiện lãi suất cho vay của các ngân hàng từ đầu tháng 5.2010 đã giảm xuống còn khoảng 13%/năm, bước đầu tích cực cho thấy nguồn vốn sẽ lưu thông trong nền kinh tế nhiều hơn trong quý 1/2010. Khi đó, NĐT càng có cơ sở để lạc quan về triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp và sự bình ổn của nền kinh tế.

Không có con số cụ thể, nhưng ước tính mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính tại các công ty chứng khoán cũng đang ở mức cao. Thậm chí theo một công ty chứng khoán tại TP.HCM, số NĐT làm hồ sơ vay cầm cố chứng khoán cuối tháng 4 đã tăng hơn 30% so với tháng 3. Việc mua ròng liên tiếp của các nhà đầu tư nước ngoài cũng tạo nên động lực cho NĐT trong nước. Sau 21 phiên mua ròng liên tiếp, dù hôm qua khối ngoại giảm mạnh mua và tăng mạnh bán ra nhưng xét về giá trị đây vẫn là một phiên mua ròng của khối ngoại tại sàn TP.HCM với giá trị mua ròng  trên 22,49 tỉ đồng.

Rõ ràng khi các NĐT lướt sóng vẫn nhìn thấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán thì dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào. Nhất là khi tình hình kinh tế trong nước nhìn chung đang theo xu hướng tích cực khiến NĐT càng yên tâm hơn.

Trung Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.