
TP.HCM: Người dân tự nguyện giao trăn gấm gần 3 m cho kiểm lâm thả về rừng
Một con trăn gấm dài gần 3 m, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, vừa được một hộ dân ở Q.12 (TP.HCM) bàn giao cho Kiểm lâm để thả về rừng.
Lực lượng công an Thanh Hóa vừa bắt quả tang vợ chồng Đỗ Văn Lân (ngụ xã Xuân Dương, H.Thường Xuân, Thanh Hóa) đang tàng trữ 1 con hổ nặng 145 kg được mua về để nấu cao.
Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận 51 cá thể động vật hoang dã quý hiếm từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để tái thả về rừng tự nhiên.
Đây là vấn đề nhức nhối mà nhiều năm qua vẫn chưa được các cơ quan chức năng trả lời trước công luận.
Sau nhiều vụ bắt các cơ sở cung cấp thịt rừng, cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng mới đây đã khởi tố được một bị can.
Mới đây nhất có thêm một đầu nậu nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm bị Công an Đà Nẵng khởi tố.
Liên quan vụ triệt xóa cơ sở chuyên cung cấp thịt rừng cho các nhà hàng tại TP.Đà Nẵng, Công an Q.Liên Chiểu vừa khởi tố đầu nậu nuôi nhốt, trữ lượng lớn động vật hoang dã.
Một người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã bỏ tiền mua lại 2 cá thể khỉ quý hiếm, rồi bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, sớm thả lại về rừng tự nhiên.
7 con hổ từ Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã được di chuyển đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) vào chiều 22.3.2022. Để chăm sóc, nuôi dưỡng 7 con hổ này, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phải tiêu tốn 120 triệu đồng/tháng.
Chiều 22.3, 7 con hổ từ Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) đã được di chuyển về đến Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).
TS. Josefine Wallat, Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM, đã đại diện các đồng nghiệp Pháp và Thụy Sĩ, chia sẻ với Thanh Niên về sự ủng hộ đối với những dự án nhằm thúc đẩy lối sống bền vững vì thế hệ tương lai.
Thấy 2 người đàn ông lạ mặt đang rao bán 1 con khỉ và 1 con trăn còn sống, anh Nguyễn Đức Đan lập tức bỏ tiền ra mua lại, rồi giao nộp cho lực lượng kiểm lâm thả về rừng.