Đột kích sàn nhảy lớn nhất đất cảng

30/06/2013 03:15 GMT+7

Gần 1 giờ sáng 29.6, sau một thời gian mật phục, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47), Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp với C47, Bộ Công an đột kích vào M.O.S Club, một sàn nhảy trá hình lớn nhất đất cảng.

Sàn nhảy này nằm trong Cung văn hóa thể thao Thanh niên, đường Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Khi hàng chục cảnh sát trong vai "dân chơi" và hàng trăm cán bộ chiến sĩ bên ngoài ập vào khống chế tất cả các bàn rượu thì tại đây dù đã gần 1 giờ sáng, hàng trăm dân chơi vẫn quay cuồng, lắc giật trong âm thanh chát chúa.

Các dân chơi tại trụ sở công an - d
Các dân chơi tại trụ sở công an - Ảnh: Linh Linh 

Lực lượng công an đã đưa gần 100 dân chơi tại M.O.S Club về trụ sở để phân loại đối tượng. Quá trình thử nước tiểu đã có hơn phân nửa số người trên có kết quả dương tính với ma túy.

Cũng vào thời điểm sáng qua, lực lượng công an đã ập vào quán karaoke Ánh Dương (cùng nằm trong khu vực Cung văn hóa thể thao Thanh niên). Qua kiểm tra 4 phòng karaoke tại đây công an đã phát hiện thu giữ một số lượng ma túy gồm nhiều loại khác nhau.

Theo các dân chơi Hải Phòng, M.O.S Club là một tụ điểm ăn chơi lớn ở đất cảng. Vào thời điểm lực lượng công an ập vào, tại đây không ít thanh niên vẫn còn lắc lư vì phê thuốc. Ma túy gồm các loại như: hồng phiến, tài mà và ma túy đá vứt vương vãi khắp sàn nhà. Trong nhóm dân chơi bị cơ quan công an đưa về trụ sở còn có rất nhiều "chân dài", đa số sống tại Hải Phòng, ngoài ra có cả một số thanh niên từ địa phương khác.

Cũng trong khuôn viên Cung văn hóa thể thao Thanh niên, vào đầu tháng 6 vừa qua, Công an Q.Ngô Quyền đã bất ngờ kiểm tra và bắt giữ 26 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy tại câu lạc bộ Thủy Cung.

Cơ quan quản lý có buông lỏng?

Một lãnh đạo PC47, Công an TP.Hải Phòng cho biết M.O.S là một tụ điểm nhức nhối từ rất lâu. Đây là nơi xảy ra nhiều hoạt động gây mất an ninh trật tự chứ không riêng gì ma túy. Sàn nhảy trá hình này khi hoạt động cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân trong khu vực do âm thanh trong sàn phát ra quá lớn, lượng người đến quá đông, thường xuyên vi phạm về giờ giấc hoạt động...

Việc ra đời của sàn nhảy trá hình này cũng có nhiều chuyện (Thanh Niên đã từng có nhiều bài viết phản ảnh về việc này). Cụ thể, M.O.S Club được xây dựng trên chính nhà tập bắn cung rộng 800 m2 với kinh phí hơn 3 tỉ đồng do nhà nước đầu tư để phục vụ cho giải Asian Indoor Games 3 năm 2009. Tuy nhiên sau đó đơn vị được giao quản lý công trình này (Cung văn hóa thể thao Thanh niên) đã hợp tác với Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Duyên Hà biến thành quán bar, sàn nhảy. Quá trình thi công, công trình này đã từng bị đình chỉ xây dựng. Liên quan đến việc này một số cán bộ, lãnh đạo Cung văn hóa thể thao Thanh niên đã bị kỷ luật. Tuy nhiên không hiểu sao công trình lại được tiếp tục xây dựng, để rồi sau đó rầm rộ khai trương và trở thành một tụ điểm nhức nhối.

Kiểm tra quán bar vi phạm nhiều lần

Rạng sáng 29.6, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM phối hợp với Công an Q.1 (TP.HCM) tiến hành kiểm tra quán bar Club 39 - Kumho thuộc Công ty TNHH nhà hàng Club 39 (số 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1) do ông Phó Thái Thịnh (ngụ Q.3) quản lý. Thời điểm kiểm tra, mặc dù đã quá giờ quy định nhưng bên trong quán vẫn có hơn 500 người đang vui chơi, nhảy nhót theo tiếng nhạc inh ỏi. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý 12 lỗi vi phạm. Sau đó, Công an Q.1 đã mời 21 người thuộc thành phần “anh chị” ở phía bắc (trong đó nhiều người có tiền án tiền sự) về trụ sở công an lập danh sách đấu tranh liên quan đến băng nhóm. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra quán bar này và đều phát hiện xử phạt các lỗi vi phạm tương tự. Trước đó, 22 giờ ngày 28.6, lực lượng phối hợp cũng kiểm tra, lập biên bản xử lý với hàng loạt lỗi vi phạm đối với một quán bar núp bóng quán cà phê Kiều nằm trên đường Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1.  

Đàm Huy

Phạm Hải Sâm

>> Đột kích" quán bar ngay trung tâm TP.HCM, hàng trăm khách tháo chạy
>> Kiểm tra 2 quán bar trá hình
>> Kiểm tra các quán bar “trá hình”
>> Đột kích quán bar "trá hình" nhà hàng
>> Hơn 200 cảnh sát đột kích 2 quán bar, phát hiện nhiều sai phạm
>> Ma túy trong quán bar “chui”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.