Đợt “Tiếp sức mùa thi” đầy hiệu quả

07/07/2008 00:34 GMT+7

Ngay sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH 2008, tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long - đơn vị tài trợ chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT), đã có những chia sẻ rất thẳng thắn.

* Theo cảm nhận của riêng ông thì chương trình TSMT năm nay khác với các năm trước ra sao?

- Trước hết, chúng tôi muốn khẳng định rằng đây là chương trình xuất phát từ cái tâm của doanh nghiệp và Báo Thanh Niên cùng với Bộ GD-ĐT và T.Ư Hội Sinh viên, chứ không phải là hoạt động lăng-xê tên tuổi doanh nghiệp. Chương trình TSMT năm nay rất khí thế và chuyên nghiệp, điều này thể hiện trước tiên ở số lượng 10.000 sinh viên tình nguyện được tập huấn các kỹ năng chuyên sâu hơn. Chúng tôi thật sự tâm huyết và dành nhiều công sức cho chương trình này.

 Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa

* Tính đến thời điểm này, Thiên Long có gặp khó khăn gì trong việc tham gia  chương trình TSMT không?

- Mặc dù có một số ảnh hưởng về việc tăng giá chung trên thị trường dẫn đến ngân sách bị hạn chế, song chúng tôi không gọi đó là khó khăn. Vì chúng tôi chẳng có khó khăn nào cả, mà nhận được rất nhiều niềm vui trong khi thực hiện chương trình TSMT. Kinh phí cơ bản mà chúng tôi đầu tư cho chương trình này là khoảng 3 tỉ đồng. Tính đến nay, chúng tôi đã làm đúng những cam kết của mình, đó là tạo ra những hoạt động mang tính cống hiến cho cộng đồng.

* Động lực nào giúp Thiên Long có thể duy trì và phát huy sức lan tỏa của TSMT đến suốt 7 mùa tuyển sinh như thế thưa ông?

- Thật sự mà nói thì xã hội đã thừa nhận và nuôi sống Tập đoàn Thiên Long từ năm 1981 đến nay, vì thế tập đoàn phải có nghĩa vụ đóng góp, phụng sự lại cho xã hội. Sản phẩm chúng tôi làm ra là để phục vụ cho các em nhỏ từ những ngày đầu cắp sách đến trường cho đến lúc các em trưởng thành, tốt nghiệp và đi làm. Vì thế, có thể nói chúng tôi được vinh dự phục vụ cộng đồng suốt cuộc đời. Ngày xưa, tôi đi thi cũng gặp nhiều khó khăn, thậm chí có khi phải nhịn ăn để đến phòng thi. Ngày nay nhìn các em đi thi gặp những trở ngại riêng, chúng tôi tự thấy cần phải giúp đỡ các em về mặt tinh thần. Tôi luôn mong ngày càng có nhiều doanh nghiệp góp phần tạo những phong trào hiệu quả và giàu sức lan tỏa như TSMT.

Đông A (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.