Dota 2: Valve giới thiệu công cụ 'hút máu' mới có tên Dota Plus

14/03/2018 10:26 GMT+7

Khi mua Dota Plus, người chơi sẽ được cung cấp hàng loạt công cụ cực kì thú vị như hướng dẫn lên trang bị, phân tích sức mạnh của đối thủ, tham gia giải Battle Cup, ...

Game Profile
Dota 2

Valve, nhà phát triển và sản xuất Dota 2, vừa mới công bố phiên bản mới trong đó giới thiệu tính năng mới có tên gọi Dota Plus khi thu phí dịch vụ hằng tháng.

Theo miêu tả của họ, đây là phiên bản nâng cấp của Battle Pass - một dạng gói ảo được tung ra trong các giải đấu Dota 2 Major cũng như The International. Dota Plus sẽ cung cấp một vài tính năng độc quyền như cấp độ của hero (ngoài trận đấu bình thường), chỉ số phân tích và các công cụ thống kê cũng như hàng loạt trang phục cực kì bắt mắt.

Hero Progression là một hệ thống tính điểm khi người chơi sử dụng hero nhiều lần. Khi người chơi sử dụng một hero càng nhiều thì cấp độ hero đó sẽ càng cao. Nhờ vậy các bạn có thể mở ra phần thưởng để mở khóa các câu lệnh Hero Chat Wheel độc đáo hay thậm chí là khoe các huy hiệu tương tự như tính năng Thông Thạo Tướng trong Liên Minh Huyền Thoại.

Thêm vào đó, Dota Plus còn cung cấp hàng tá nhiệm vụ cho từng vị tướng, nhờ vậy người chơi có thể tận hưởng trò chơi thú vị hơn trước. Và tất nhiên mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ thì người chơi sẽ nhận được phần thưởng tương ứng là Reward Shard.

Ấn tượng hơn cả, đó chính là tính năng Plus Assistant giúp người chơi phân tích chuyên sâu thế mạnh của từng tướng và hướng dẫn cách để sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Song song đó, tính năng này còn có khả năng phân tích đội hình của đối phương, sự phức tạp của mỗi trận để đưa ra gợi ý lên trang bị và nâng kĩ năng tướng sao cho hợp lý nhất.

Cuối cùng và cũng quan trọng không kém, đó là Valve mở lại chế độ Weekly Battle Cup. Người giành chiến thắng giải đấu in-game này sẽ nhận được 20.000 Reward Shard.

Giá tiền cho Dota Plus sẽ là 90.000 đồng (3,99 USD) mỗi tháng. Nếu muốn đăng ký nhiều hơn thì các bạn có thể tham khảo 6 tháng với giá 453.000 đồng (20 USD) hoặc 900.000 đồng (40 USD) cho cả năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.