Doukissa Nomikou - Người đẹp ăn ảnh nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007

17/05/2007 15:18 GMT+7

Tròn 20 tuổi, cao 1m76, tóc nâu, có một thân hình hoàn hảo và một gương mặt thân thiện, Doukissa Nomikou đã được một ban giám khảo gồm 14 nhà nhiếp ảnh quốc tế có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2007 bình chọn là Người đẹp ăn ảnh nhất. Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo là những gì mà người ta cảm nhận được từ cô gái này. Hiện đang là người mẫu tại Hy Lạp, Doukissa Nomikou có vẻ bề ngoài chững chạc hơn tuổi.

Giải Người đẹp ăn ảnh nhất  do các nhà nhiếp ảnh bình chọn không có ảnh hưởng đến việc lọt vào chung kết. Tuy nhiên, sau khi đoạt giải thì tên tuổi của Doukissa Nomikou được công chúng chú ý hơn và cô hiện đang đứng đầu danh sách các người đẹp có khả năng giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ do độc giả trang web www.globalbeauties.com  bình chọn. 

Dưới đây là phần trả lời phỏng vấn của Doukissa với ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007.

*  Những sở thích của cô là gì? Và cô thường thích làm điều gì nhất? 

- Tôi rất thích đi xem kịch với bạn bè mỗi khi có thời gian rảnh rỗi và lắng nghe các ca khúc hay. Ngoài ra, tôi cũng rất thích chơi bóng chuyền. 

 * Xin cô cho biết về tham vọng nghề nghiệp của mình?

 - Tôi muốn trở thành một nhà quản lý nhân lực thành công tại một công ty đa văn hóa. Song song với việc làm một nhà quản lý, tôi còn muốn thực hiện tốt công việc của một người mẫu. Bên cạnh đó, một công việc trong ngành truyền hình cũng là giấc mơ đẹp mà tôi muốn biến thành hiện thực. 

* Xin hãy miêu tả về nơi mà cô đã lớn lên và những ấn tượng về thời thơ ấu của cô? 

- Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô của Athens, nơi ấy có tên là  Vouliagmeni. Đây là vùng đất nằm gần biển, là sự  tổng hợp của nông thôn yên tĩnh, dễ chịu và không khí trong lành. Tôi đã có một quãng đời thơ ấu tuyệt đẹp  với những trò chơi vận động như bơi lội, bóng chuyền và tennis.

* Cô muốn ban giám khảo biết điều gì về cô?

- Tôi muốn họ xem tôi là một ví dụ hoàn hảo cho hình tượng người phụ nữ hiện đại. Bởi vì tôi luôn tích cực quan tâm đến con đường sự nghiệp nhưng luôn biết rất rõ rằng mình sẽ không được như ngày hôm nay nếu không có tình yêu thương và sự chăm sóc, hỗ trợ của gia đình mình.  

Vinh Nguyễn (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.