Dự án bệnh viện bỏ hoang hơn 10 năm

Phạm Đức
Phạm Đức
29/06/2021 11:45 GMT+7

Suốt hơn 10 năm qua, dự án Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh ở TP.Hà Tĩnh vẫn chỉ là bãi đất rộng hơn 3 ha bỏ không hoang phí.

Khởi công xong để cỏ mọc

Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh, do Công ty TNHH Ngọc Linh có trụ sở tại TP.HCM làm chủ đầu tư. Dự án có tổng nguồn vốn hơn 227 tỉ đồng, được xây dựng trên diện tích rộng hơn 3 ha ở xã Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh. Theo thiết kế, dự án này có quy mô 250 giường bệnh nội trú và 100 giường bệnh ngoại trú. Dự án được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 xây các hạng mục cơ bản và mua sắm trang thiết bị; giai đoạn 2 xây dựng nhà nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp và bổ sung mua sắm thiết bị y tế.
Để thực hiện dự án này, hơn 60 hộ dân ở xã Thạch Trung bị thu hồi đất (trong đó có 2,9 ha đất trồng lúa) để nhường đất cho doanh nghiệp. Đến tháng 6.2010, Công ty TNHH Ngọc Linh làm lễ động thổ khởi công dự án bệnh viện và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2014. Tuy nhiên, sau khi xây dựng được bờ bao xung quanh, 2 dãy nhà nhỏ làm Trung tâm cấp cứu 115 và chòi bảo vệ thì dự án bất ngờ dừng lại, bỏ hoang cho đến nay. Dự án bỏ không suốt hơn 1 thập niên qua khiến cỏ dại mọc um tùm và một số hạng mục đã xây dựng trước đây hiện cũng đã xuống cấp.
Ông Đặng Hiền (70 tuổi, ngụ thôn Thanh Phú, xã Thạch Trung) cho biết: “Dự án bệnh viện này lấy đất của dân rất lâu rồi nhưng không chịu xây dựng mà bỏ hoang cho cỏ mọc như vậy là rất lãng phí. Người dân cũng bức xúc nên nhiều lần kiến nghị chính quyền các cấp thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa thấy xử lý”.
Trưởng thôn Thanh Phú Đặng Đình Sơn cho hay diện tích của dự án Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh phần lớn là đất sản xuất nông nghiệp của người dân trong thôn, số ít còn lại là của người dân ở các thôn Tân Phú, Bắc Phú và Liên Phú. “Khi làm dự án, thôn Thanh Phú của chúng tôi có 32 hộ dân bị thu hồi đất và được bồi thường. Việc dự án này có diện tích lớn như vậy nhưng không chịu xây dựng là quá lãng phí. Nếu chủ đầu tư không làm thì tỉnh nên thu hồi để cho dự án khác vào làm”, ông Sơn nói.

Sẽ thu hồi

Theo ông Mai Văn Di, Chủ tịch UBND xã Thạch Trung, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân địa phương nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng cần chấm dứt dự án Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh vì chậm tiến độ quá dài. Còn xã Thạch Trung cũng không ít lần kiến nghị lên cấp trên sớm thu hồi dự án này để giao đất cho doanh nghiệp khác có năng lực hơn.
Trao đổi với PV, ông Võ Tá Bảo, cán bộ Phòng Thanh tra Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, cho biết rằng vào cuối năm 2020, sở này đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét thu hồi dự án Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh vì dự án này chậm tiến độ kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, để có cơ sở thu hồi thì cơ quan chức năng của tỉnh phải làm việc với nhà đầu tư. Do chủ đầu tư đang bận việc gia đình và tình hình dịch Covid-19 nên chưa sắp xếp được thời gian để làm việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.