Dự án ga đường sắt Đà Nẵng được hủy bỏ sau hơn 18 năm quy hoạch ‘treo’

18/11/2022 10:15 GMT+7

Dự án ga đường sắt Đà Nẵng "treo" suốt 18 năm qua vừa được UBND TP.Đà Nẵng hủy bỏ quyết định quy hoạch.

Ngày 18.11, thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, vừa ký quyết định bãi bỏ các quyết định trước đó của Chủ tịch UBND TP về sơ đồ ranh giới, quy hoạch nhà ga đường sắt Đà Nẵng tại các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu).

Cụ thể, bãi bỏ: Quyết định 5071 ngày 1.7.2004 về việc phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch nhà ga đường sắt mới, tỷ lệ 1/1.000; Quyết định 2739 ngày 23.4.2013 về việc phê duyệt điều chỉnh sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án ga đường sắt mới; Quyết định 4472 ngày 7.7.2014 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1/2.000 ga đường sắt mới và hệ thống giao thông phục vụ ga.

Ông Lê Quang Nam giao UBND Q.Liên Chiểu phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai nội dung quyết định.

Khu vực quy hoạch ga đường sắt Đà Nẵng "treo" 18 năm qua bị ngập sâu trong đợt mưa lịch sử vào ngày 14.10

NGUYỄN TÚ

Dự án ga đường sắt được quy hoạch tại Q.Liên Chiểu để di dời ga đường sắt Đà Nẵng hiện trạng (tại Q.Thanh Khê) đã “treo” 18 năm nay, gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân trong khu vực. Cử tri TP.Đà Nẵng bức xúc, nhiều lần kiến nghị triển khai thực hiện dự án.

Quy hoạch "treo" khiến hạ tầng "mắc kẹt", khu vực ga đường sắt trở thành nơi ngập nặng nhất TP.Đà Nẵng, nhiều nơi ngập quá đầu người.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện quy hoạch ga đường sắt Đà Nẵng mới đã chuyển đến khu vực H.Hòa Vang, trả lại khu vực quy hoạch "treo" trở thành trung tâm thương mại dịch vụ của Q.Liên Chiểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.