Dự báo khác nhau về bão số 10

06/10/2009 02:26 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hồi 16 giờ ngày 5.10, bão số 10 mạnh cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13, tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 119,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850 km về phía đông đông bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chậm theo hướng giữa nam đông nam và đông nam, mỗi giờ đi được khoảng 3-5 km. Đến 16 giờ chiều nay 6.10, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa nam đông nam và nam, đến 16 giờ ngày mai 7.10, bão vẫn giữ nguyên cường độ, mạnh cấp 11, tâm bão vẫn nằm trên vùng biển phía tây bắc đảo Luzon. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng nam tây nam, đến 16 giờ ngày 8.10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 800 km về phía đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những tới, thời tiết ở hai miền Bắc - Nam gần như trái ngược nhau. Các tỉnh miền Bắc nằm trong khối không khí khô, ít mây, không mưa, trời nắng, ban ngày hơi oi bức, ban đêm se lạnh, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 - 34 độ C, riêng vùng núi cao từ 17 - 28 độ C. Trong khi đó, do hoạt động của gió mùa tây nam cường độ mạnh dần nên tại các tỉnh miền Nam sẽ có mưa rào và giông, tập trung nhiều vào chiều và tối, một số nơi có mưa khá lớn, trời mát mẻ, nhiệt độ từ 22 - 32 độ C. Các tỉnh Trung Bộ có mưa rào nhẹ cục bộ, ngày nắng nhưng không nóng.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14; biển động dữ dội.
 
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết đến chiều qua 5.10, nhận định về cơn bão số 10 của các trung tâm dự báo bão trên thế giới rất phân tán. Các đài khí tượng của Hải quân Mỹ, Nhật Bản và Bắc Kinh (Trung Quốc) cho rằng bão số 10 di chuyển chậm và tiến gần khu vực giữa biển Đông vào những ngày gần cuối tuần. Đài khí tượng của Hồng Kông dự báo bão số 10 quay lại đảo Luzon nhưng chưa biết sau đó đi vào giữa biển Đông hay quay ra Thái Bình Dương. "Phần lớn các mô hình dự báo số cho rằng bão sẽ quay lại bờ tây đảo Luzon, sau đó vượt qua đảo này lần thứ 2 rồi đi ra Thái Bình Dương. Riêng Trung tâm Dự báo châu u lại đưa ra nhận định bão số 10 sẽ đổ bộ vào nước ta vào đầu tuần tới", ông Tăng nói.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, việc bão số 10 hiện nay khó dự báo là do tác động của các yếu tố môi trường quanh bão số 10, như không khí lạnh đang suy yếu; nhiệt độ không khí trên bề mặt nước biển khá ấm (trên 27 độ C) là điều kiện thuận lợi, cung cấp thêm nguồn năng lượng cho bão; áp cao cận nhiệt đới tây Thái Bình Dương ở các tầng cao tác động và đặc biệt là tương tác với siêu bão Melor ở phía đông Philippines. Siêu bão Melor hồi 16 ngày 5.10 ở vị trí khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 134,2 độ kinh đông, với cường độ cấp 17. Bà Lan cho biết, trên ảnh mây vệ tinh ngày 5.10, hoàn lưu của bão số 10 đã thu gọn lại, nhưng cường độ của bão vẫn còn rất mạnh và khoảng 48 giờ nữa mới có thể biết rõ hơn bão số 10 sẽ đi về đâu. 

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.