Ăn cả trăm loại bánh dân gian Việt ở lễ hội này

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
05/04/2019 20:02 GMT+7

Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ 8 năm 2019 khai diễn tại trung tâm TP.Cần Thơ từ ngày 12 - 16.4, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách đến Tây Đô giao lưu, thưởng lãm.

Lễ hội hấp dẫn

Lễ hội bánh dân gian Nam bộ (LBDG) năm 2019 xoay quanh chủ đề Hương sắc phương Nam do Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao, UBND TP.Cần Thơ trực tiếp chỉ đạo. Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ (HCCT - 108A Lê Lợi, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ; www.canthopromotion.vn) là nơi diễn ra LBDG năm nay.

Hơn 200 gian hàng đến từ 18 tỉnh thành trong nước đã đăng ký tham gia nhằm giới thiệu các loại bánh dân gian, ẩm thực dân gian, đặc sản vùng miền, nguyên liệu phụ trợ làm bánh. Ban tổ chức LBDG 2019 cho biết sản phẩm bánh của 8 quốc gia (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý, Pháp, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia) cũng góp mặt tại lễ hội bánh lần này.

Ngoài sự xuất hiện của trên 100 loại bánh trong ngoài nước, lễ hội còn có lễ dâng bánh, tọa đàm thị trường nào cho bánh dân gian, hội thi bánh dân gian, nghệ nhân các vùng miền biểu diễn làm bánh dân gian, không gian bánh dân gian Nam bộ và tuổi thơ, làng bột Sa Đéc (Đồng Tháp) giới thiệu bánh ngon, buffet bánh dân gian Nam bộ, không gian chè Nam bộ, dạ hội áo bà ba, kết nối tuyến du lịch sinh thái Phong Điền, biểu diễn văn nghệ, hoạt động vui chơi, giải trí…

Bánh dân gian Nam bộ rất đa dạng QUANG MINH NHẬT

Theo ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc HCCT, Phó trưởng ban tổ chức LBDG 2019, lễ hội là hoạt động thường niên được tổ chức tại TP.Cần Thơ nhằm quảng bá đặc sản bánh dân gian Nam bộ đến du khách trong ngoài nước. Qua 7 lần tổ chức, LBDG ngày càng khẳng định thương hiệu, góp phần đặc biệt trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực và đặc sản bánh dân gian Nam bộ. LBDG 2019 sẽ được tổ chức bài bản với tinh thần năm sau cao hơn năm trước, hiếu khách, trọng tình.

Du lịch đón khách

Ngành du lịch TP.Cần Thơ đã có kế hoạch triển khai gian hàng quảng bá du lịch tại LBDG 2019. Gian hàng du lịch có không gian rộng rãi, trang trí đẹp mắt, trưng bày hình ảnh, ấn phẩm, tài liệu du lịch, bản đồ du lịch,  cung cấp thông tin điện thoại đường dây nóng, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ, khu du lịch, khu ẩm thực, chương trình tham quan, điểm vui chơi, giải trí, mua sắm… mang nét đặc trưng của du lịch miền sông nước TP.Cần Thơ. Nhiều sản phẩm quà tặng du lịch tiêu biểu của TP.Cần Thơ và ĐBSCL cũng được quảng bá để du khách chọn lựa như xuồng Nam bộ, cầu Cần Thơ, nón lá, áo thun…

Song song đó, các nghệ nhân còn trưng bày mô hình trái cây nghệ thuật để du khách tham quan, quay phim, chụp ảnh. Chương trình hoạt náo đố vui du lịch có thưởng cũng là một điểm nhấn thu hút du khách đến với gian hàng du lịch TP.Cần Thơ.

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết ngành VH-TT-DL sẽ huy động mọi nguồn lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn tốt nhiệm vụ được giao tại LBDG 2019. Lễ hội này là một trong những cơ hội quảng bá, thu hút đông đảo du khách trong ngoài nước đến với TP.Cần Thơ, đô thị miền sông nước trung tâm ĐBSCL. TP.Cần Thơ hiện có 13 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, 17 di tích lịch sử, văn hóa cấp thành phố. Nhiều di tích trong số này đã được trùng tu, nâng cấp trở thành những điểm đến thú vị, hấp dẫn đối với du khách gần xa dịp LBDG 2019 sắp tới.

Cũng theo ông Phường, quý 1/2019 P.Cần Thơ đón hơn 2,7 triệu lượt khách đến tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng (tăng 6,8% so cùng kỳ), đạt 32,3% kế hoạch năm (KH). Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ 739 ngàn lượt khách (tăng 10% so cùng kỳ), đạt 26% KH. Ngành du lịch trong quý 1/2019 có tổng doanh thu 1.325 tỉ đồng (tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2018), đạt 29,4% KH…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.