Sức hút của Ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
24/05/2019 13:05 GMT+7

Ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9.6 tại P.Tân Lộc (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), hứa hẹn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Cù lao xanh an lành

Tân Lộc, xứ cù lao quanh năm nước ngọt, gió mát, phù sa chăm bồi cho những vườn cây trĩu quả. Thông qua du lịch sinh thái, vườn cây, ao cá, sông nước, chài lưới…đậm chất dân dã, sông nước miệt vườn trên dòng sông Hậu hiền hòa, vùng đất an lành này luôn thu hút du khách gần xa.
Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cho biết Ngày hội du lịch vườn trái cây Tân Lộc (DLTL) năm nay xoay quanh chủ đề Sa Châu mùa trái ngọt, nhằm tôn vinh nếp sống sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch); đồng thời giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái miệt vườn cù lao Tân Lộc.
DLTL còn là dịp đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đến khách tham quan, từng bước nâng tầm và xây dựng Tân Lộc thành một trong những địa danh nổi tiếng trên bản đồ du lịch TP.Cần Thơ. DLTL cũng là dịp quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch sinh thái miệt vườn đặc trưng Q.Thốt Nốt nói riêng, TP.Cần Thơ nói chung.
Theo ông Nguyễn Hoàng Ơn, Giám đốc Trung tâm phát triển du lịch TP.Cần Thơ, DLTL sẽ giới thiệu đến mọi người các món ăn truyền thống, bánh dân gian, trái cây ngon, đặc sản vùng sông nước Cửu Long. DLTL đảm bảo giá cả hợp lý, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và thuần phong mỹ tục, góp phần quảng bá thương hiệu trái cây, đặc sản Tân Lộc đến với du khách gần xa. DLTL được tổ chức một cách long trọng, trật tự, an toàn, vui tươi và tiết kiệm. Tại lễ khai mạc, bên cạnh lãnh đạo TP.Cần Thơ sẽ còn có đại diện Hiệp hội du lịch ĐBSCL, UBND TP.Long Xuyên (An Giang), UBND các huyện Lai Vung, Lấp Vò (Đồng Tháp) tham dự…

Du lịch miền sông nước

DLTL năm nay bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm ảnh, sách báo, tạp chí, trình diễn và tặng chữ thư pháp, trưng bày sản phẩm du lịch 9 quận huyện thuộc TP.Cần Thơ và của TP.Long Xuyên (An Giang), 2 huyện Lai Vung, Lấp Vò (Đồng Tháp), các hội thi (trang trí, tạo hình trái cây nghệ thuật; cây, củ, quả lạ; trang trí gian hàng ẩm thực, sản phẩm đặc trưng; các món ăn, sản phẩm từ dừa; chim chọi và chim hót; chọi gà dân gian; gà kiểng đẹp; cây cảnh, bon sai; múa dân vũ và hóa trang trái cây), trình diễn đổ bánh xèo tết Đoan Ngọ, giao lưu đờn ca tài tử, hát bội, phiên chợ hàng Việt về nông thôn, hội chợ trái cây phục vụ du khách, nhiều hoạt động trò chơi dân gian, giải taekwondo TP.Cần Thơ năm 2019, giải lân sư rồng TP.Cần Thơ mở rộng lần thứ 3 năm 2019…
Theo ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, DLTL là điểm nhấn là cơ hội thu hút khách đến với Cần Thơ sông nước hiền hòa. Du lịch Cần Thơ với slogan “Đô thị miền sông nước” đã và đang mời gọi du khách trong ngoài nước đến đây để thưởng lãm vùng đất gạo trắng nước trong đậm nghĩa tình.
Trong 4 tháng đầu năm 2019, ngành du lịch thành phố đón khoảng 3,7 triệu lượt khách, phục vụ trên 1 triệu lượt khách lưu trú, đạt 37,3% kế hoạch năm, tăng 11% so cùng kỳ năm trước. Doanh thu toàn ngành du lịch Cần Thơ 1.674 tỉ đồng (đạt gần 46% kế hoạch năm), tăng 14,3% so cùng kỳ năm 2018.
“Thời gian tới, ngành du lịch TP.Cần Thơ tiếp tục tập trung nâng chất các điểm du lịch tiêu biểu đã được công nhận và những điểm du lịch mới; tăng cường liên kết giữa các địa phương, vùng miền trong việc kết nối tour - tuyến du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ, hấp dẫn khách du lịch gần xa. Ngành du lịch Cần Thơ phải giới thiệu rộng rãi đến du khách trong ngoài nước về tiềm năng thiên nhiên và nhất là con người Cần Thơ theo tiêu chí: Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”, ông Phường nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.