Đưa 3 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn

26/09/2011 14:03 GMT+7

(TNO) Tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) vừa đưa 3 ngư dân cùng tàu cá bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25.9, Đà Nẵng MRCC nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu ĐNa-00234 của Công ty Trục vớt Thọ Quang (TP Đà Nẵng).

Tàu ĐNa-00234 trên đường từ Cù Lao Chàm (Quảng Nam) về TP Đà Nẵng thì bị chết máy, trên tàu có 4 lao động, neo đậu tại vị trí 16,7 độ vĩ bắc, 108,19 độ kinh đông, cách mũi Nghê bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) khoảng 2 hải lý về hướng đông.

 
Tàu SAR 412 đưa các ngư dân và lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ - Ảnh: N.Tú

Đà Nẵng MRCC đã điều động tàu cứu nạn SAR 412 lên đường ứng cứu nhưng bất thành vì sóng to, gió lớn, không thể tiếp cận tàu bị nạn nên phải quay vào bờ.

Cùng lúc đó, SAR 412 tiếp tục nhận được tin đề nghị ứng cứu của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên - Huế về một tàu cá khác bị chết máy, trôi dạt ở vùng biển Lăng Cô cùng 3 ngư dân của H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế.

 
Kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân bị nạn - Ảnh: N.Tú

Đó là tàu cá do ông Trần Văn Long (36 tuổi) làm thuyền trưởng cùng 2 ngư dân Trần Văn Tranh (32 tuổi) và Trần Văn Phú (26 tuổi, cùng trú thôn 6, xã Vĩnh Thanh, H.Phú Vang) bị hỏng máy từ sáng 25.9 nhưng không khắc phục được.

Đến 10 giờ sáng nay 26.9, SAR 412 đã đưa 3 ngư dân và lai dắt tàu cá về TP Đà Nẵng an toàn.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều động tàu BP 081102 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ lên đường tìm kiếm tàu ĐNa-00234.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.