Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Quảng Bình

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
16/06/2022 06:04 GMT+7

Ngày 15.6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Trọng Nghĩa , Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo toàn diện, trong đó tập trung bám sát tiềm năng, thế mạnh nổi trội nhất và có tầm nhìn chiến lược trong phát triển dựa trên 4 ngành trụ cột, gồm: du lịch, nông nghiệp thông minh, công nghiệp và phát triển bền vững kinh tế biển. Cần đặt mục tiêu rõ ràng, chọn lọc và xác định rõ các mũi nhọn kinh tế, làm nổi bật sự khác biệt, định vị được vai trò của Quảng Bình trong chuỗi giá trị vùng, quốc gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo thắp hương tại Vũng Chùa, viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

HỒ QUANG

Chủ tịch nước cũng cho rằng Quảng Bình là viên kim cương xanh, có biển xanh, môi trường xanh. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần có tầm nhìn xa để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm và các dịch vụ đi kèm; nhất là ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, ven biển, trên cơ sở bảo đảm đồng bộ, hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ, phát huy giá trị di sản, bảo đảm bền vững trong phát triển du lịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.