Đức chờ Mỹ trong quyết định cung cấp xe tăng chủ lực Leopard cho Ukraine

14/01/2023 08:29 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ quan sát Tổng thống Mỹ Joe Biden để có quyết định về việc có cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraine. Thông tin này được tờ Politico đăng tải hôm 12.1, dẫn các nguồn tin giấu tên.

Anh mới đây tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng chủ lực Challenger cho Ukraine, còn Ba Lan hứa sẽ chuyển một đại đội xe tăng Leopard 2 tới Ukraine. Tuy nhiên, Berlin vẫn chưa bật đèn xanh cho việc tái xuất khẩu xe tăng của Warsaw.

Politico dẫn lời hai quan chức Đức giấu tên cho biết quan điểm của Thủ tướng Đức Scholz về vấn đề này “phụ thuộc rất nhiều” vào Tổng thống Biden.

Trong một tuyên bố chung vào tuần trước, cả hai nhà lãnh đạo đã thông báo rằng Washington sẽ tặng xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Kyiv còn Berlin sẽ gửi một lô xe bọc thép Marder và hệ thống phòng không Patriot.

Bình luận về sáng kiến cung cấp xe tăng cho Ukraine của Anh, người phát ngôn của chính phủ Đức nói rằng động thái của London không làm thay đổi tình hình hiện tại. Ông cũng cho biết mình chưa thấy yêu cầu nào từ các đồng minh về việc gửi xe tăng chiến đấu Leopard đến Ukraine.

Trong những tuần gần đây, Đức đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, nhưng còn chần chừ chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Scholz lập luận rằng không có quốc gia NATO nào khác gửi loại xe tăng này tới Ukraine và Đức không nên là nước đầu tiên.

Tại một cuộc mít tinh ở Berlin ngày 9.1, Thủ tướng Scholz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận về vũ khí với Tổng thống Biden. Ông nói việc giao xe tăng cho Ukraine phải được thảo luận “cùng với bạn bè và đồng minh và đặc biệt là với đối tác xuyên Đại Tây Dương của chúng ta là Mỹ”.

Cho đến nay, các quốc gia phương Tây chỉ cung cấp xe tăng chiến đấu cũ thời Liên Xô cho Ukraine, nhưng số lượng phương tiện và đạn dược cũng đang cạn kiệt.

Phát biểu với đài truyền hình ARD của Đức hôm 11.1, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho hay ông tin chắc rằng sớm hay muộn Berlin sẽ đồng ý gửi Leopard cho Kyiv.

Ngay cả Mỹ dường như cũng không sẵn sàng gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine trong tương lai gần. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine về việc cung cấp xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất đang tiếp tục diễn ra, nhưng có rất ít tiến triển, khi chính quyền Biden cho rằng việc cung cấp xe tăng nên do châu Âu dẫn đầu là tốt nhất.

Bộ Quốc phòng Mỹ nói việc cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine gặp những thách thức lớn về bảo trì. Politico dẫn một nguồn thạo tin cho hay các quan chức Ukraine đã gợi ý rằng Mỹ chỉ cần gửi một số ít xe tăng Abrams, ít nhất là năm chiếc, để thúc đẩy châu Âu hành động, nhưng Lầu Năm Góc vẫn chưa có quyết định về ý tưởng này

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.