Đức đóng cửa một số sân bay vì tro bụi

25/05/2011 11:08 GMT+7

(TNO) Đức hôm 24.5 cho biết đã đóng cửa một số sân bay ở miền bắc nước này do ảnh hưởng của các đám mây tro bụi lan từ Iceland.

AFP dẫn nguồn từ các chuyên gia ngành hàng không Đức cho hay, sẽ không có chuyến bay nào cất cánh hoặc hạ cánh từ sân bay Bremen sau 5 giờ sáng 25.5 (giờ địa phương, tức 10 giờ cùng ngày, giờ VN) cũng như từ sân bay Hamburg sau 6 giờ sáng.

 
Nhiều “con chim sắt” phải “nằm đất” vì tro bụi - Ảnh: Reuters

Hãng British Airways (Anh) là hãng hàng không đầu tiên thông báo hủy các chuyến bay do tro bụi từ núi lửa Grimsvoetn, tiếp sau đó là hãng KLM (Hà Lan), Aer Lingus (Ireland) và các hãng hàng không giá rẻ Easyjet (Anh) cùng Ryanair (Ireland).

“Khoảng 500 chuyến bay đã bị hủy”, theo thông cáo của Cơ quan an ninh hàng không châu u Eurocontrol.

Các đám mây tro bụi cũng đã gây ảnh hưởng cho ngành hàng không ở Na Uy cũng như khiến Đan Mạch phải đóng cửa một phần không phận vào hôm 24.5.

Eurocontrol cảnh báo có nhiều khả năng đám mây tro bụi sẽ lan tới miền tây bắc Thụy Điển vào hôm nay 25.5.

Cùng ngày, các chuyên gia cũng cảnh báo tro bụi có thể làm hư hại máy bay cũng như khiến động cơ máy bay ngưng hoạt động.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.