Đức đưa ra 'cảnh báo sớm' về khủng hoảng khí đốt

31/03/2022 22:16 GMT+7

Ngày 30.3, Đức đưa ra “cảnh báo sớm” rằng nước này có thể đang tiến tới tình trạng khẩn cấp về khí đốt , trong bối cảnh lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Nga .

Đức đang chuẩn bị đối phó với khả năng gián đoạn hoặc ngừng cung cấp khí đốt từ Nga. Cảnh báo sớm là giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn và chưa bao gồm sự can thiệp của nhà nước.

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết một nhóm xử lý khủng hoảng đã được triệu tập để theo dõi tình hình và sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Động thái này được đưa ra giữa những cảnh báo mới từ Nga.

Các đường ống của dự án "Nord Stream 2" giữa Nga và Đức được chụp ở Lubmin (Đức), ngày 7.3.2022

reuters

Cùng ngày, một quan chức hàng đầu của Moscow nói với EU rằng họ sẽ phải trả tiền khí đốt bằng đồng rúp. Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin cho biết điều đó cũng có thể sớm áp dụng cho các mặt hàng khác. Ông nói rằng Nga có quyền yêu cầu được trả bằng đồng rúp cho dầu, phân bón, ngũ cốc, than đá, kim loại và hơn thế nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.