TNO

Đức tăng cường bảo vệ gái bán hoa

24/09/2016 15:39 GMT+7

(Tin Nóng) Quốc hội Đức đã thông qua dự luật buộc khách làng chơi phải sử dụng đồ bảo hộ khi mua dâm nhằm bảo vệ gái bán hoa.

(Tin Nóng) Quốc hội Đức đã thông qua dự luật buộc khách làng chơi phải sử dụng đồ bảo hộ khi mua dâm nhằm bảo vệ gái bán hoa.

Mại dâm tại Đức chuẩn bị đón luật mới - Ảnh: AFP

Theo trang Local.de ngày 23.9, dự luật quy định các chủ chứa phải truyền đạt lại quy định mới cho khách khứa, để đảm bảo rằng họ biết được mua dâm không dùng bao cao su là phạm pháp tại Đức.

Dự luật mới nhằm siết chặt luật lệ trong lĩnh vực mại dâm tại quốc gia Tây Âu này. Từ năm 2002 Đức đã cho phép nhà thổ hoạt động, nhưng sau đó các hoạt động buôn người, lạm dụng ngày càng gieo thêm tiếng xấu cho ngành kinh doanh thân xác phụ nữ tại nước này.

Bên cạnh việc buộc khách hàng dùng áo mưa, luật mới cũng yêu cầu mọi nhà thổ đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu về pháp lý, vệ sinh, sức khỏe và an toàn cho nhân viên.

Gái bán hoa cũng phải đăng ký hành nghề với giới chứa địa phương, và giấy chứng nhận phải được đổi 2 năm/lần, cũng như kiểm tra sức khỏe thường niên.

Đối với nhân viên dưới 21 tuổi, chứng chỉ hành nghề chỉ có giá trị một năm, kiểm tra sức khỏe 6 tháng/lần.

Bất kỳ vi phạm nào, từ chủ chứa, cò mồi, khách khứa hoặc gái bán dâm, đều có thể bị phạt từ 1.000 đến 50.000 euro, trong khi nhà thổ có thể bị tước giấy phép kinh doanh.

Thượng viện Đức đã thông qua dự luật mới vào ngày 23.9, theo sau quyết định tương tự tại Hạ viện. Dự luật này giờ chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Joachim Gauck trước khi có hiệu lực vào ngày 1.7.2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.