Dụng Quang Nho tự tin trước trận chiến với U.23 Uzbekistan

29/03/2022 09:36 GMT+7

Trước trận đấu với U.23 Uzbekistan, đội tuyển U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn về lực lượng bởi những ca dương tính Covid-19 . Dù vậy, toàn đội vẫn quyết tâm chơi hay để có kết quả tốt trước Uzbekistan.

U.23 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Uzbekistan

VFF

Trong số các cầu thủ bị cách ly, trung vệ Thái Bá Sang vừa âm tính và có thể lực đảm bảo để ra sân đấu với Uzbekistan. Thái Bá Sang hồi phục kịp thời sẽ trám vào vị trí Liễu Quang Vinh để lại.

Tuy nhiên, lo lắng với U.23 Việt Nam bởi bác sĩ Choi Ju Young bị dương tính Covid-19 nên phải cách ly. Vì thế, đội tuyển Việt Nam lo ngại khi thi đấu mà không có bác sĩ Choi chăm sóc.

Không có đầy đủ thành viên của đội bóng, nhưng cầu thủ Dụng Quang Nho nói đầy tự tin: “Tôi cùng các đồng đội được thi đấu cọ xát với các đối thủ mạnh ở giải lần này nên tích lũy nhiều kinh nghiệm trận mạc. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc, tôi cũng đang được HLV thử nghiệm ở các vị trí mới như hậu vệ biên, trung vệ và cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể để trám vào các vị trí mà đội còn thiếu. Chúng tôi quyết tâm có kết quả tốt trước Uzbekistan”.

Trong khi đó, tiền vệ Huỳnh Công Đến cũng phấn khởi khi U.23 Việt Nam được đấu với các đối thủ đẳng cấp: “Được đá với các đối thủ mạnh, giúp chúng tôi tự tin hơn và trưởng thành nhanh chóng hơn. Chúng tôi đã hoàn thiện hơn các pha phối hợp một chạm, xử lý tình huống nhanh. Về thể lực thì chúng tôi cũng khá tốt, nhưng toàn đội cần tự tin hơn để phát huy hết tố chất của mình”.

HLV Uzbekistan đánh giá cao U.23 Việt Nam

VFF

Trước sự quyết tâm của U.23 Việt Nam, HLV U.23 Uzbekistan Kapadze Tamur cho biết: “U.23 Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và cũng sẽ tham dự vòng chung kết U.23 châu Á sắp tới. Chúng tôi đã phân tích rất kỹ lối chơi của họ. Đây là một giải đấu tuyệt vời, chúng tôi đã có được những trận đấu bổ ích với UAE và Ả Rập Xê Út, còn Việt Nam cũng đã chạm trán những đối thủ mạnh như Iraq và Croatia. Điều đó là rất quan trọng. Việt Nam có HLV giỏi, các cầu thủ thi đấu mạnh mẽ và chất lượng. Rất khó để đọc đúng tên các cầu thủ Việt Nam, nhưng tôi biết Việt Nam có lối chơi tấn công khá tốt, cùng nhiều tiền vệ giỏi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.