Dùng súng bắn chết người ở Đồng Tháp rồi đến Bình Dương trốn trong vườn cao su

31/03/2022 15:14 GMT+7

Sau khi dùng súng bắn chết một thanh niên ở Đồng Tháp, nhóm nghi phạm giết người bỏ trốn về Bình Dương, trốn trong vườn cao su thì bị bắt.

Chiều 31.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Võ Văn Linh (30 tuổi, ngụ TX.Tân Uyên, Bình Dương) và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi, ngụ TT.Mỹ An, H.Tháp Mười, Đồng Tháp) để điều tra liên quan một vụ bắn chết người.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt bị bắt khi cùng với Võ Văn Linh lẩn trốn trong rừng cao su

C.T.V.

Theo công an, ngày 28.3, tại xã Phú Điền (H.Tháp Mười), nhóm Nguyễn Văn Tới (20 tuổi, ngụ xã Phú Điền), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Võ Văn Linh có mâu thuẫn với V.V.N. (33 tuổi, ngụ xã Mỹ An, H.Tháp Mười) dẫn đến cự cãi. Linh sử dụng súng tự chế, bắn đạn chì bắn anh N. tử vong. Sau khi gây án, cả 3 đến Bình Dương lẩn trốn.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Đồng Tháp, Võ Văn Linh được xác định là nghi phạm cầm súng bắn chết anh N.

C.T.V.

Qua sự vận động của lực lượng công an, Nguyễn Văn Tới đã đến Công an X.Long Nguyên (H.Bàu Bàng, Bình Dương) đầu thú; còn Linh và Nguyệt tiếp tục bỏ trốn.

Nguyễn Văn Tới ra Cơ quan Công an của Bình Dương đầu thú sau thời gian lẩn trốn

C.T.V.

Hơn 48 giờ lần theo dấu vết, lúc 6 giờ 45 ngày 31.3, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cùng lực lượng Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Linh và Nguyệt khi cả 2 đang lẩn trốn tại vườn cao su thuộc ấp Long Hưng, xã Long Nguyên.

Hiện vụ dùng súng bắn chết người nói trên đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.