Dùng súng giữ con tin tại ngân hàng Pháp, đòi Israel trả tự do cho trẻ em Palestine

07/08/2020 10:23 GMT+7

Một tay súng xông vào ngân hàng ở thành phố Le Havre (Pháp) và giữ 6 con tin đã đầu hàng cảnh sát sau gần 1 giờ.

Vụ bắt cóc xảy ra vào chiều 7.8 tại thành phố Le Havre, khi một tay súng 34 tuổi bắt giữ nhiều con tin và yêu cầu trả tự do cho những trẻ em Palestine đang bị giam giữ trái luật tại Israel. Bên cạnh đó, nghi phạm còn yêu cầu cho phép những người Palestine dưới 40 tuổi được vào đền al-Aqsa ở Jerusalem, theo đài RT.
Vũ khí nghi phạm sử dụng là một khẩu súng ngắn. Nhà chức trách triển khai lực lượng cảnh sát đặc nhiệm RAID để bao vây tòa nhà.

Cảnh sát bên ngoài ngân hàng ở Le Havre

AFP

Kẻ bắt cóc đe dọa sẽ cho nổ tung tất cả nhưng sau đó lần lượt thả các con tin ra và đầu hàng cảnh sát.
Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin thông báo các con tin đã được thả và hoàn toàn an toàn.

Cảnh sát Pháp giữ an ninh quanh ngân hàng xảy ra vụ bắt cóc

Reuters

Kẻ bắt cóc được cho là có vấn đề về tâm lý và từng có tiền án, gồm tội bắt cóc. Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết kẻ bắt cóc có thể có liên quan đến tổ chức Hồi giáo. Người này đang trong danh sách theo dõi của lực lượng an ninh.
Cựu Thủ tướng và hiện là Thị trưởng Le Havre, ông Edouard Philippe đăng lời chúc mừng vả cảm ơn cảnh sát trên Twitter sau khi vụ bắt cóc được hóa giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.