Đừng tạo quá nhiều sức ép cho ông Park và U.23 Việt Nam

24/04/2022 09:42 GMT+7

Có vẻ cái mác đương kim vô địch đang đè nặng lên tâm lý HLV Park Hang-seo cùng các học trò trước thềm SEA Games 31, bởi hầu hết người hâm mộ trong nước hiện nay đều mong muốn U.23 VN phải giành HCV tại kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà.

Sức ép này đã khiến ông Park Hang-seo phải thốt lên trong cuộc họp báo sau trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc tối 22.4: “Có lẽ để nói vô địch SEA Games 31 được không thì tôi không biết. Giờ mà nói vô địch nhưng lại không làm được thì mọi người… đánh tôi mất. Tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức”.

Ai cũng biết ông thầy người Hàn Quốc có ý nói đùa, nhưng rõ ràng lời nói đùa này cho thấy ông đang phải chịu áp lực lớn đến dường nào.

Ông Park cùng các học trò chịu sức ép lớn

Vff

Thật ra đây không phải lần đầu ông Park cùng các học trò chịu sức ép lớn. Như tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khi tuyển VN thất bại liên tục 7 trận hoặc tại AFF Cup 2020 bị Thái Lan loại ở trận bán kết, ông cùng tuyển VN đã phải chịu rất nhiều chỉ trích. Chỉ đến khi tuyển VN giành được trận thắng trước Trung Quốc 3-1 cùng trận hòa tuyển Nhật Bản 1-1, sức ép từ người hâm mộ bóng đá VN mới giảm xuống.

Ngày 18.4, đến thăm các đội tuyển tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chuẩn bị cho SEA Games 31, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã động viên các VĐV nỗ lực vượt qua chính mình, cho rằng thành tích cao nhất chính là thái độ và ý chí thi đấu.

Trong thi đấu thể thao, đạt được thành tích cao nhất luôn là ước muốn của bất cứ VĐV nào, nhưng để đạt được thành quả đó không chỉ đến từ tài năng của VĐV mà còn có nhiều yếu tố khách quan tác động vào. Vì vậy, như lời nhắn nhủ của Thủ tướng, không phải vì huy chương mà tạo áp lực quá lớn, bởi thành tích cao nhất chính là thái độ và ý chí thi đấu của mình. Cứ nỗ lực hết sức mình là được!

Minh chứng cho điều này là khi thoải mái về tâm lý, tuyển VN của HLV Park Hang-seo có thể làm được những điều tưởng chừng không thể, như thủ hòa đội bóng mạnh nhất châu lục Nhật Bản 1-1 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Chỉ khi không bị sức ép tâm lý, các cầu thủ mới thoát khỏi cảnh “chân đeo chì” khi vào sân thi đấu.

Đây cũng là điều mà HLV Park Hang-seo và các cầu thủ U.23 VN mong muốn nhất trước thềm SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.