Dũng "tổng" chơi bạc 1,53 triệu USD với 3 trùm độ

17/08/2006 00:24 GMT+7

* Chưa làm rõ được việc chuyển tiền cá độ ra nước ngoài Ngày 16/8, Cơ quan CSĐT - C14, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc (hình thức cá độ bóng đá) của 6 bị can:

Bùi Tiến Dũng (nguyên Tổng giám đốc PMU 18), Vũ Mạnh Tiên (nguyên Phó chánh văn phòng PMU 18), Nguyễn Việt Bắc (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty đường cao tốc VN, Lương Mạnh Hoa (lái xe của Bùi Tiến Dũng), Bùi Quang Hưng (nguyên CSGT Hà Nội), Nguyễn Văn Hồng (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản và thương mại Thăng Long).

Quá trình điều tra đã làm rõ, đầu năm 2005, Nguyễn Trung Hiếu (một trùm  độ đang bỏ trốn) tổ chức cá độ bóng đá trên mạng internet ở số 100 phố Nhà Thờ, Hà Nội đã hướng dẫn cho Bùi Quang Hưng cách thức truy nhập vào trang cá độ bóng đá trên internet để Hưng nhận độ, tiền đặt cược của các con bạc ngay tại nhà Hưng rồi chuyển vào mạng của Nguyễn Trung Hiếu. Từ đó, Hưng nhận độ, tiền cược của Bùi Tiến Dũng 30 lần (từ 3.000-100.000 USD) tổng cộng 500.000 USD, của Vũ Mạnh Tiên (20.000 USD và 5 triệu đồng), của Lương Mạnh Hoa (20 triệu đồng), của Nguyễn Việt Bắc (10.000 USD).

Kết luận điều tra cũng xác định, trùm độ Nguyễn Văn Hồng đã được một người tên là Phong cư trú ở TP.HCM hướng dẫn cách tổ chức đánh bạc trên internet. Hồng đã nhận tiền cá độ của Bùi Tiến Dũng 10 lần (từ 5.000-268.000 USD) tổng cộng 1.000.000 USD, nhận của Vũ Mạnh Tiên 2 lần 20.000 USD. Ngoài ra, Bùi Tiến Dũng khai nhận còn cá độ 2 lần tổng cộng 30.000 USD với trùm độ Nguyễn Trung Hiếu... Trong tổng số tiền cá độ 1,5 triệu USD, Dũng khai thắng bạc 430.000 USD và thua bạc 450.000 USD. Tiền thắng bạc, Dũng chi tiêu cá nhân và sử dụng đặt tiền cược cho các lần cá độ sau. Đặc biệt, Dũng khai còn dùng tiền tiết kiệm, tiền của các cá nhân, ban ngành, cán bộ cơ quan biếu để chơi bạc và thế chấp nhà để cá độ.

CQĐT nhận xét đây là vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc rất nghiêm trọng với hình thức thủ đoạn tinh vi, đối tượng trong nước đã cấu kết với đối tượng ở nước ngoài tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Tuy nhiên do Nguyễn Trung Hiếu bỏ trốn nên CQĐT chưa làm rõ được Hiếu đã chuyển tiền bằng cách nào và cho đối tượng nào ở nước ngoài. Các bị can Hưng, Hồng, Dũng, Bắc, Tiên, Hoa có người giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan Nhà nước, đặc biệt có người đang công tác trong cơ quan bảo vệ pháp luật những đã lao vào con đường phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc gây ảnh hưởng xấu tới xã hội, cần phải xử lý trước pháp luật để làm gương cho kẻ khác. Do vậy Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố 6 bị can trên.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.