Đường 'Nhuệ' lãnh án thêm 1 năm tù

Lê Tân
Lê Tân
19/10/2021 07:07 GMT+7

Ngày 18.10, TAND TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”, 50 tuổi, ở tổ 22, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “trắng”, 26 tuổi, con nuôi Đường “Nhuệ”) cùng mức án 1 năm tù về tội xâm phạm chỗ ở công dân.

Theo cáo trạng, tháng 1.2017, ông Nguyễn Văn Lẫm (còn gọi là Nguyễn Văn Lâm, 59 tuổi, Giám đốc Công ty Lâm Quyết) và vợ là bà Phạm Thị Quyết (54 tuổi), cùng trú tại P.Trần Lãm (TP.Thái Bình), vay của vợ chồng Đường “Nhuệ” 1,7 tỉ đồng. Đến chiều 3.10.2017, Đường “Nhuệ” cùng Tiến “trắng” đã đến trụ sở Công ty Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) tìm vợ chồng ông Lẫm đòi tiền nhưng không gặp, nên Tiến “trắng” ở lại đây canh chừng...

Ngày 16.4.2018, ông Lẫm, bà Quyết bị Công an TP.Thái Bình bắt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của một chủ nợ. Ngày 12.6.2019, ông Lẫm, bà Quyết bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt lần lượt 14 năm và 13 năm tù. Tuy nhiên, hai người này liên tục kêu oan, đồng thời cho rằng Đường “Nhuệ” đã xâm phạm chỗ ở, lấy đi một số tài liệu chứng minh việc đã trả tiền nợ. Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án của 2 bị cáo Lẫm và Quyết ngày 11.5.2020, Viện KSND tối cao đã đề nghị Công an TP.Thái Bình điều tra hành vi xâm phạm Công ty TNHH Lâm Quyết của Đường “Nhuệ” và Tiến “trắng”. Sau đó, Công an TP.Thái Bình đã khởi tố Đường “Nhuệ” và Tiến “trắng” để điều tra.

Trước bản án trên, Đường “Nhuệ” đã bị tuyên tổng cộng 6 năm tù qua một số vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.