Đường sách Tết Mậu Tuất bội thu với 6,7 tỉ đồng

6,7 tỉ đồng là ước tính doanh thu sơ bộ của các đường sách tết diễn ra tại TP.HCM, Hà Nội, Vũng Tàu trong đợt Tết Mậu Tuất vừa qua.

Cụ thể, Đường sách Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi - Ngô Đức Kế thu được 3,2 tỉ đồng (từ 28 âm lịch - mùng 4 tết), Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (tại đường Nguyễn Văn Bình, Q.1): 2 tỉ đồng (từ 23 âm lịch - mùng 4 tết), Đường sách Vũng Tàu: 1 tỉ đồng (từ 27 âm lịch - mùng 4 tết), Đường hoa xuân Vũng Tàu: 300 triệu đồng (từ 27 âm lịch - mùng 4 tết), Hội sách xuân Hà Nội hơn 200 triệu đồng trong 2 ngày đầu tiên (mùng 3 - 4 tết).
Từ ngày 14 - 20.2, Cần Thơ đón khoảng 700.000 lượt du khách, tăng 10% so cùng kỳ Tết Đinh Dậu 2017; hơn 65.000 lượt khách lưu trú (16.200 lượt khách quốc tế), tăng khoảng 11% so cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt năm nay, đường hoa xuân tại Q.Ninh Kiều thu hút đông đảo du khách trong ngoài nước. Từ ngày 14 - 19.2, lượng du khách tham quan, cúng bái tại Miếu Bà Chúa Xứ (Châu Đốc, An Giang) rất đông, ước tính hơn 200.000 lượt người, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.