Đứt gân gót chân vì lấy đà đẩy xe máy

10/11/2009 10:17 GMT+7

Bác sĩ Nguyễn Đình Phú - trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM) - cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân T.T.N. (35 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị đứt gân gót chân do lấy đà quá xa để đẩy xe máy lên dốc thềm nhà.

Theo bệnh nhân kể lại, trong lúc đẩy xe máy bệnh nhân bỗng nghe một tiếng “phựt” rồi đau nhói ở vùng gót chân, không thể co duỗi được cổ chân và không đi đứng được. Sờ gót chân bệnh nhân thấy có chỗ lõm vào rất rõ. Ngày 6-11-2009 bệnh nhân nhập viện và được bác sĩ khâu nối lại gân đứt...

Theo bác sĩ Đình Phú, nguyên nhân đứt gân gót chân của chị T.T.N. rất hiếm gặp trong y văn: dùng lực đẩy bằng bàn chân, gót chân quá mạnh và đột ngột, không đúng tư thế chức năng, tạo ra cơ chế căng giãn quá mức, dẫn đến đứt gân gót do quá tải.

Ngoài ra cũng cần chú ý một số nguyên nhân khác có thể gây đứt gân gót chân như bệnh nhân bị viêm chỗ bám gân gót, suy tĩnh mạch chi dưới gây thiểu dưỡng vùng gân gót, viêm dây chằng vùng gân gót, viêm bao hoạt dịch sau gân gót; lạm dụng tiêm corticoid thường xuyên, không đúng chỉ định vào gân do viêm gân gót.

Những bệnh lý này (biểu hiện là khi đi lại thấy đau ở vùng gót chân) nếu không được điều trị sẽ dẫn đến viêm mãn tính, làm gân gót bị giòn, mất độ đàn hồi... chỉ cần một chấn thương nhẹ tạo áp lực căng giãn quá mức cũng sẽ gây ra đứt gân gót.

Bác sĩ Đình Phú khuyên không nên dùng bàn, gót chân làm lực đẩy chính quá mạnh và sai tư thế lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ gây ra sự căng giãn quá mức ở vùng gân gót. Khi có triệu chứng đau nhức ở gân gót và quanh xương gót nên đi khám và điều trị sớm ở bác sĩ chuyên khoa.

Theo L.TH.H (Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.