Duyên Dáng Việt Nam 23 diễn ra trong 2 đêm 8 và 9.1.2011

24/12/2010 23:15 GMT+7

Sáng qua (24.12) tại Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (TP.HCM), Ban tổ chức chương trình Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) 23 đã có cuộc gặp gỡ báo giới.

Đến dự buổi họp báo có nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên; nhà báo Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Phan Đình Phùng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Yên; bà Võ Thị Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thuận Thảo; đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng hơn 50 phóng viên báo - đài T.Ư và TP.HCM.

Mở đầu buổi họp báo, nhà báo Nguyễn Công Khế, Trưởng BTC DDVN 23 khẳng định quyết tâm tổ chức thành công DDVN 23: “Theo thông lệ hằng năm DDVN được tổ chức vào ngày đầu năm mới tại TP.HCM nhưng năm nay chúng tôi thực hiện ở Phú Yên. Chủ đề Nhớ với một nửa số bài hát mang giai điệu boléro là nét mới của DDVN lần này. Đặc biệt BTC quyết định mời 2 ca sĩ trẻ Uyên Linh và Lân Nhã, những thí sinh dự thi Vietnam Idol 2010. Tiền thu được từ bán vé, chúng tôi dành tặng Chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình, Quỹ Nhân tài nước Việt”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Yên, ông Phan Đình Phùng cho biết năm 2011 là năm đặc biệt ý nghĩa với Phú Yên: tỉnh tròn 400 năm tuổi (1611 - 2011). Tỉnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm này vào ngày 1.4.2011 cũng là ngày kỷ niệm 36 năm giải phóng Phú Yên (1.4.1975 - 1.4.2011). Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký quyết định cho phép tổ chức Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung Bộ mà Phú Yên là nơi đăng cai.

Một số phóng viên đặt câu hỏi về dòng nhạc boléro một thời được cho là “sến”, nay đưa vào trình diễn trong DDVN 23 sẽ có điểm gì khác biệt và vì sao chọn chủ đề  Nhớ. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhấn mạnh: “Thật ra dòng nhạc này vẫn có giá trị nghệ thuật riêng. “Sang” hay “sến” là do suy nghĩ của mỗi người. Thời xưa, do cách phối nhạc cũ nên các ca khúc boléro khác với hiện nay rất nhiều. Tôi muốn trở lại với giá trị đích thực của dòng nhạc một thời bị mang tiếng là “sến” này. Riêng chủ đề Nhớ, tôi chọn để tưởng niệm những nghệ sĩ đã đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Bảo Phúc, Y Moan… Nhớ còn là nỗi nhớ quê hương, ký ức thời tuổi trẻ và cả một tình yêu đẹp”.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông nhận định: “Tôi không bao giờ nghĩ boléro là nhạc sến hoặc slow là nhạc vàng hay những hành khúc mới là nhạc đỏ. Quan trọng là bên cạnh giai điệu, tiết tấu tương ứng thì nội dung của từng ca khúc chuyển tải thông điệp gì mà thôi. Chúng ta cũng nên đặt hàng cho các nhạc sĩ sáng tác ca khúc boléro để chuyển tải hơi thở cuộc sống đương đại vào dòng nhạc ấy”.

Để giải đáp thắc mắc vì sao chọn Uyên Linh và Lân Nhã mà không là những thí sinh dự thi Vietnam Idol 2010 khác, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lý giải rằng do Uyên Linh có phong cách phù hợp với nội dung chương trình DDVN 23. Cả Uyên Linh và Lân Nhã đều là những giọng hát tốt, họ có thêm kinh nghiệm khi cùng đứng biểu diễn chung với các ngôi sao nhạc Việt.  Tuy nhiên khi đưa Uyên Linh hát ca khúc xưa thì cô cũng gặp không ít khó khăn. Ngay cả một số ca sĩ ngôi sao hát nhạc boléro cũng cảm thấy bị áp lực, nhưng chính vì vậy sẽ tạo nên sự thú vị cho khán giả khi xem DDVN 23.

Trực tiếp truyền hình trên kênh VTV3, VTV4 và VTV9

DDVN 23 do Báo Thanh Niên, Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên phối hợp cùng Công ty CP Thuận Thảo tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ trong 2 đêm 8 và 9.1.2011 tại Nhà hát Sao Mai, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Tham dự DDVN 23 có nhiều ca sĩ ngôi sao: Hương Lan, Mạnh Đình, Siu Black, Quang Linh, Thanh Lam, Mỹ Linh, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Cẩm Ly, Đức Tuấn, Phương Vy, Dương Triệu Vũ... cùng 30 hoa hậu, người mẫu nổi tiếng biểu diễn bộ sưu tập thời trang của Thuận Việt và Quỳnh Paris: Thanh Hằng, Hương Giang, Hoàng Yến, Hoàng My, Ngọc Thạch, Trương Thị May, Victoria Thúy Vy, Michelle Nguyễn, Ngọc Bích, Mỹ Linh, Trang Nhung, Tiến Đoàn, Quang Hòa, Ngọc Tình... Dẫn chương trình là 2 MC duyên dáng Jennifer Phạm và Khắc Nguyện. Kịch bản và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, âm nhạc Đức Trí.

DDVN 23 sẽ được trực tiếp truyền hình trên kênh VTV3, VTV4 và VTV9 Đài TH Việt Nam vào 20 giờ ngày 9.1.2011.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.