Duyên dáng Việt Nam 27: Tình non nước dâng đầy cảm xúc

29/03/2014 03:00 GMT+7

Sau 2 đêm công diễn (27 -28.3) tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng), chương trình Duyên dáng Việt Nam 27 do UBND TP.Đà Nẵng, Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên và Báo Thanh Niên tổ chức đã khép lại trong sự quyến luyến của khán giả.

Sau 2 đêm công diễn (27 -28.3) tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng), chương trình Duyên dáng Việt Nam 27 do UBND TP.Đà Nẵng, Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên và Báo Thanh Niên tổ chức đã khép lại trong sự quyến luyến của khán giả.

Duyên dáng Việt Nam 27: Tình non nước dâng đầy cảm xúc
Xiếc trong phần minh họa Thu hát cho người của ca sĩ Cẩm Vân - Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Ngô Trường Thọ, Giám đốc Cung thể thao Tiên Sơn, đánh giá: “Người dân TP.Đà Nẵng đã được thưởng thức một chương trình giàu tính nghệ thuật, chất lượng đúng nghĩa của từ mãn nhãn với sân khấu hiện đại hoành tráng và chủ đề sâu sắc, nói lên tình đất tình người xứ Quảng, đặc biệt ý nghĩa đúng vào dịp 39 năm ngày giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng”.

Quả vậy, nhiều ca khúc như Gắn kết mùa xuân (Phương Vy), Bay (Thu Minh), Tiếng dân chài (Đức Tuấn), Thu hát cho người (Cẩm Vân) hay Ngày xưa lên 5 lên 3 (Quang Linh) được dàn dựng công phu cả về công sức lẫn kinh phí. Tiếng vỗ tay không chỉ có ở đầu và cuối mỗi bài hát, mà còn vang lên khi các vũ công Arabesque cùng nghệ sĩ xiếc thực hiện các động tác mạo hiểm, kịch tính, cho thấy thành công trong sự kết hợp giữa 2 đạo diễn Tấn Lộc (múa) và Tuấn Lê (xiếc) trong Duyên dáng Việt Nam (DDVN) lần này.

 

Phát biểu tại đêm diễn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức chương trình DDVN 27 lần đầu tiên đưa chương trình đến với người dân Đà Nẵng trong những ngày tháng 3 đầy ý nghĩa này. Ông nói: "Đà Nẵng không chỉ tự hào là thành phố trung dũng kiên cường mà còn là thành phố trẻ trung, năng động trong xây dựng và phát triển. Đà Nẵng phấn đấu hướng đến mục tiêu thành phố đáng sống trong lòng người dân và du khách".

Hai đêm diễn, đã có hơn 12.000 khán giả đổ về Cung thể thao Tiên Sơn để theo dõi chương trình. Toàn bộ 3 mặt khán đài vẫn kín chỗ cho đến khi nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương hát Đà Nẵng giấc mơ thiên đường kết thúc đêm diễn, cho thấy sức hút cũng như sự kết nối liền mạch của DDVN 27. Theo ông Ngô Trường Thọ, giữ được chân khán giả là nhờ đạo diễn đã rất hiểu về đất và người, văn hóa xứ Quảng để tạo nên một chương trình có chiều sâu. Bên cạnh đó, dàn ca sĩ, nghệ sĩ gắn bó với Đà Nẵng nhiều nên trình diễn hết mình, tạo xúc cảm lớn.

Ca sĩ Chế Linh chia sẻ anh đã xúc động khi nhận được nhiều tràng pháo tay, bởi anh ít có cơ hội mang giọng ca phục vụ khán giả Đà Nẵng. Chế Linh cũng cảm ơn Ban tổ chức DDVN đã tạo cơ hội vì đây là lần đầu tiên anh đứng trước sân khấu lớn với hơn 6.000 người như thế tại TP bên sông Hàn.

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, chia sẻ: “Chính quyền TP đã hết sức nhiệt tâm, đóng góp nội dung để DDVN 27 nhuần nhuyễn, vừa là một chương trình giải trí làm hài lòng người dân TP, vừa mang ý nghĩa chính trị kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng. Đồng thời, chúng tôi cảm ơn các nhà tài trợ trong bối cảnh kinh tế khó khăn vẫn nhiệt tình với DDVN, đặc biệt là cảm ơn hàng ngàn khán giả đã mua vé ủng hộ chương trình, ý nghĩa hơn là ủng hộ gây Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên và Quỹ đào tạo nhân tài nước Việt”.

Ban tổ chức DDVN 27, xin chân thành cám ơn các nhà tài trợ:

- Tổng công ty hàng không Việt Nam
- Công ty cổ phần Hoa Ky - Holiday Beach Danang Hotel & Spa
- Công ty cổ phần Đức Mạnh
- Công ty cổ phẩn dịch vụ cáp treo Bà Nà
- Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- California Fitness and  Yoga Center
- Công ty cổ phần Animus Việt Nam
- Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa
- Cty cổ phần khách sạn Saigon Tourane
- Nhà máy nước khoáng Thạch Bích.

Nguyễn Tú

>> Phát hành vé xem Duyên dáng Việt Nam
 >> Duyên dáng Việt Nam: Độc đáo, hiện đại với Tình non nước
 >> Duyên Dáng Việt Nam: Trở về đất Quảng
 >> Duyên dáng Việt Nam 27: Sẽ là lễ hội hoành tráng
 >> Duyên dáng Việt Nam 27: Đậm tình nước non 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.