Ecuador sắp ân xá 2.000 tù nhân sau vụ bạo loạn đẫm máu

02/10/2021 14:00 GMT+7

Ecuador đang lên kế hoạch ân xá cho 2.000 tù nhân nhằm giảm tải cho các nhà tù sau vụ làm loạn khiến 118 tù nhân thiệt mạng và 79 người bị thương vừa qua.

Cảnh sát giữ trật tự trong nhà tù xảy ra bạo loạn tại Guayaquil

AFP

Ông Bolivar Garzon, Giám đốc Cơ quan quản lý nhà tù SNAI của Ecuador ngày 1.10 cho biết chính quyền đang dự tính ân xá cho 2.000 tù nhân. Những người được ưu tiên là người lớn tuổi, phụ nữ, người khuyết tật và người bị bệnh giai đoạn cuối.

Reuters dẫn lời ông Garzon cho hay hệ thống nhà tù của Ecuador hiện giam giữ khoảng 39.000 tù nhân.

Bạo loạn đẫm máu, nhiều vụ chặt đầu trong nhà tù Ecuador

Kế hoạch ân xá được xem xét sau vụ bạo loạn tại nhà tù tại thành phố miền nam Guayaquil hôm 28.9 khiến 118 tù nhân thiệt mạng, ít nhất 6 người trong đó bị chặt đầu.

Cuộc bạo loạn xảy ra do mâu thuẫn giữa các nhóm tội phạm có tổ chức nhằm tranh giành địa bàn buôn ma túy. Hồi tháng 2, bạo loạn trong nhà tù cũng khiến 79 người thiệt mạng trong khi một vụ vào tháng 7 làm 22 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Alexandra Vela cho biết sau vụ đụng độ mới nhất, chính quyền Ecuador đã triển khai 3.600 cảnh sát và binh sĩ đến chi viện cho các nhà tù trên cả nước để giữ trật tự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.