EU chấm dứt 'chế độ khẩn cấp' vì Covid-19

29/04/2022 04:45 GMT+7

“Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới của đại dịch, khi chúng ta chuyển từ chế độ khẩn cấp sang chế độ quản lý bền vững hơn đối với Covid-19 .

Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cảnh giác”, AFP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu ngày 27.4. Bà Ursula von der Leyen kêu gọi EU đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm chủng, bao gồm mũi tiêm tăng cường, cũng như xét nghiệm có mục tiêu.

Người dân đeo khẩu trang đi ngang tháp Eiffel ở Paris
Reuters

Ngoài ra, 27 nước của khối cũng cần tăng cường giám sát, củng cố hệ thống y tế và khả năng sẵn sàng ứng phó để đón làn sóng dịch bệnh có thể xảy ra vào mùa thu. Brussels cho rằng việc giám sát không cần tập trung vào việc báo cáo toàn bộ ca nhiễm nữa, mà thay vào đó là đưa ra “ước tính đáng tin và mang tính đại diện”.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban Châu Âu Margaritis Schinas, vấn đề về biến chủng mới của vi rút không phải là có hay không mà là khi nào sẽ xuất hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.