EU lo ngại cựu binh IS

12/12/2015 21:02 GMT+7

Hàng trăm lính đánh thuê người Âu chiến đấu trong hàng ngũ IS có thể sẽ trở về cố quốc của mình. Đó là nhận định của điều phối viên EU về đấu tranh chống khủng bố, ông Gilles de Kerchove.

Hàng trăm lính đánh thuê người Âu chiến đấu trong hàng ngũ IS có thể sẽ trở về cố quốc của mình. Đó là nhận định của điều phối viên EU về đấu tranh chống khủng bố, ông Gilles de Kerchove.

An ninh thắt chặt tại cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thuỵ Sĩ - Ảnh: AFPAn ninh thắt chặt tại cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thuỵ Sĩ - Ảnh: AFP

Theo Sự thật Komsomol (Nga) ngày 12.12, ông Kerchove cho biết những chiến binh IS dày dạn trận mạc ấy sẽ là những đối tượng cực kỳ nguy hiểm khi trở về bản quán ở châu Âu. Theo ông, một biện pháp cần được áp dụng gắt gao là phải kiểm tra kỹ lưỡng những đối tượng từ nước ngoài hồi hương nằm trong diện tình nghi, nếu xác định đúng là người từng tham gia hàng ngũ IS thì phải tống vào tù ngay lập tức.

Tuy nhiên, ông Kerchove cũng tỏ ra lo ngại, vì hiện nay có khoảng 3.000 người châu Âu đang là lính đánh thuê cho IS, việc xác minh để bỏ tù hết ngần ấy đối tượng là cực kỳ khó, điều đó đòi hỏi phải có bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia của họ trong hàng ngũ chiến binh IS.

Theo lời ông Kerchove, EU vô cùng quan ngại khi phải đối mặt với một mối đe dọa lớn lao nhưng tiềm ẩn. Cuộc tấn công khủng bố tại Paris đã cảnh tỉnh châu Âu. Nhưng dù sao, EU vẫn tiếp tục công khai hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga tại Syria.

Trong khi đó, Nga ủng hộ việc thành lập một tòa án quốc tế để xét xử các phần tử khủng bố, tương tự phiên tòa Nuremberg từng xét xử những tên trùm phát xít của Đức quốc xã.

Ngày 12.12, từ diễn đàn Hội nghị quốc tế “Đường lối trung lập: Hợp tác quốc tế vì hòa bình, an ninh và phát triển” tổ chức tại Ashgabat, thủ đô nước cộng hòa Trung Á Tukmenistan, bà Valentina Matvienko, người phát ngôn của Hội đồng Liên bang Nga, đã phát biểu: “Chúng tôi kêu gọi triệt để thực hiện những biện pháp ngăn chặn nguồn tài trợ và nguồn cung cấp vũ khí cho các lực lượng khủng bố; tiến tới thỏa thuận tổ chức một phiên tòa quốc tế để xét xử bọn khủng bố và những kẻ đồng lõa, tương tự phiên tòa Nuremberg, nhằm xóa bỏ tận gốc chủ nghĩa khủng bố”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.