EU muốn nâng quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện

30/07/2024 18:54 GMT+7

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrell bày tỏ mong muốn nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Ngày 30.7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Josep Borrell đã tiến hành hội đàm và tổ chức gặp gỡ báo chí.

EU muốn nâng quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, Phó chủ tịch EC Josep Borrell trong buổi gặp gỡ báo chí

THẢO PHẠM

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trân trọng cảm ơn ông Josep Borrell đã thay mặt EU đến Việt Nam tham dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như về chuyến thăm chính thức này, thể hiện sự coi trọng của EU và cá nhân ngài Josep Borrell đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Việt Nam.

Ông Borrell khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn vào củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và thúc đẩy quan hệ đối tác mạnh mẽ với EU.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, hai bên đang triển khai hiệu quả 4 thỏa thuận hợp tác, 8 cơ chế đối thoại, Việt Nam là nước ASEAN đầu tiên có tất cả các trụ cột hợp tác về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh với EU.

"Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của EU trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam", Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị EU tiếp tục duy trì ODA cho Việt Nam thông qua các kênh hợp tác song phương, đa phương và các chương trình hợp tác của EU, tập trung vào các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

EU muốn nâng quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp báo

THẢO PHẠM

Đồng thời đề nghị, sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam trong phòng chống IUU; thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để đưa hợp tác kinh tế song phương tương xứng với tiềm năng của cả hai bên.

Đề nghị EU hỗ trợ tối đa tài chính, công nghệ, đào tạo nhân lực để Việt Nam triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), hỗ trợ Việt Nam thiết lập thị trường chứng chỉ carbon có kết nối với thị trường quốc tế và triển khai các dự án hydrogen xanh.

Ông Josep Borrell khẳng định ủng hộ cam kết của Việt Nam để đạt được lượng khí thải ròng bằng 0 vào năm 2050 thông qua Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

EU muốn nâng quan hệ với Việt Nam lên Đối tác chiến lược toàn diện- Ảnh 3.

Phó chủ tịch EC, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell

THẢO PHẠM

Phó chủ tịch EC khẳng định, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có nhiều thỏa thuận nhất với EU, trong đó có Hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

"Kể từ khi EVFTA có hiệu lực hồi năm 2020, thương mại giữa hai bên đã tăng trưởng 36%. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Đông Nam Á", ông cho biết.

Ông Josep Borrell cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU và mong muốn củng cố mối quan hệ này.

"Chúng tôi muốn tăng cường quan hệ hợp tác song phương hơn nữa, mong muốn chuyến thăm lần này của tôi sẽ khởi động cho quá trình xúc tiến nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện", ông Borrell nói.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.