EURO 2016: Lille - Thành phố thân thiện

26/05/2016 14:51 GMT+7

Được mệnh danh là thành phố mê hoặc du khách, Lille có thể khiến người ta “mất ăn mất ngủ” khi trót đặt chân đến bởi nhiều nền văn hóa giao thoa hài hòa và các công trình kiến trúc đậm chất lịch sử.


[VIDEO]: Lille - Thành phố thân thiện
Lille là vùng đô thị lớn thứ tư ở Pháp sau Paris, Lyon và Marseille. Nơi đây nổi tiếng bởi các chương trình triển lãm, festival và biểu diễn nghệ thuật. Với việc nằm sát biên giới của Pháp - Bỉ và Anh, Lille vì thế mang nhiều màu sắc văn hóa khác nhau nhưng vẫn hài hòa.
Thành phố Lille hiện đang có các công trình kiến trúc nổi bật như tượng Đức Trinh Nữ đúc bằng sắt từ Thời Trung Cổ, Nhà hát lớn xây dựng từ Thế chiến thứ nhất với sức chứa 1.136 khán giả. Lille cũng là ngôi nhà của hàng loạt bảo tàng lớn nhỏ như Palace des Beaux Arts - Bảo tàng lớn thứ 2 tại Pháp sau Louvre, ngoài ra còn có Hospice Comtesse, Canonniers, hay Trung Tâm Kiến Trúc và Đô Thị.
Món Moules-Frites đặc trưng của thành phố Lille UEFA.com
Lille cũng là một trung tâm đô thị sầm uất với nhiều quán bar và hộp đêm nổi tiếng. Đặc biệt, thành phố này được biết đến với khu chợ trời lớn nhất châu Âu thu hút khoảng 2 triệu du khách vào cuối tuần đầu tiên của tháng chín hàng năm. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức món ăn truyền thống mang hơi hướng chợ trời là Moules và khoai tây chiên, bổ sung vào thực đơn là món bia địa phương để làm nên bữa ăn vô cùng hoàn hảo và ngon miệng.
Lille là một thành phố thân thiện, kho tàng di sản được bảo quản tốt và đời sống văn hóa năng động. Với nhiều cấu trúc lịch sử, các bảo tàng, di tích, công viên, vườn hoa, khu mua sắm… đâu đâu cũng là nơi đáng đến đáng xem, vậy nên Lille luôn có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào của khách du lịch.
Bên ngoài sân vân động hiện đại có mái che tự động Pierre-Mauroy  UEFA.com
Sân Pierre-Mauroy chỉ mới được xây dựng nhằm phục vụ EURO 2016. Với sức chứa 25.000 chỗ ngồi, Pierre-Mauroy là sân bóng rất hiện đại với khung hình vòm bao quanh, mái che có thể di chuyển để hạn chế thấp nhất việc thời tiết ảnh hưởng đến các trận đấu. Nơi đây sẽ diễn ra cuộc tranh tài giữa các đội Thụy Sỹ - Pháp, Đức - Ukraine, Italia - CH Ireland.
Không chỉ vậy, du khách còn được sử dụng hệ thống giao thông hiện đại khi sân bay quốc tế Lille-Lesquin có chuyến bay đến 70 điểm bay quốc tế. Ngoài ra, thành phố Lille còn là trung tâm của tuyến đường sắt chiến lược. Du khách sẽ mất 1 giờ di chuyển đến Lille từ Paris bằng tàu cao tốc và 1 giờ 20 phút từ London bằng tàu Eurostar. Đây cũng là nơi có hệ thống tàu điện ngầm tự động dài nhất thế giới với 2 chiều và 60 trạm dừng.
Vài nét về thành phố Lille:
Diện tích:34,8 km2
Dân số: 230.000 người 
Đại sứ của thành phố: Vahid Halilhodžić (cựu HLV CLB LOSC Lille), Mat Bastard (nhạc sĩ)
Câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng: Lille Olympique Sporting Club (LOSC)
Cầu thủ nổi tiếng: Jean Vincent , Eden Hazard

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.