
Có mã số thuế cá nhân được lợi gì?
Người có MST cá nhân có lợi gì? Ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng ban Tuyên truyền Tổng cục Thuế và bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ Cục Thuế TP.HCM đã trao đổi về những vấn đề có liên quan.
Người có MST cá nhân có lợi gì? Ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng ban Tuyên truyền Tổng cục Thuế và bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ Cục Thuế TP.HCM đã trao đổi về những vấn đề có liên quan.
Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xin ý kiến các ĐBQH về bản dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Sáng nay 12.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XII khai mạc phiên họp thứ 20, kéo dài cho đến hết 14.5.
Dù thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đang trong thời gian giãn nộp nhưng một số vướng mắc nảy sinh khiến người nộp thuế, cán bộ thuế không biết phải xử lý như thế nào.
Bộ Tài chính vừa có 2 văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và giãn thuế TNCN. Theo đó, đơn vị chi trả thu nhập không được giữ lại số thuế TNCN mà phải chuyển cho cá nhân cùng với thu nhập chi trả.
(TNO) Bộ Tài chính vừa ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện việc giảm thuế, giãn thuế..., để giúp bạn đọc và các doanh nghiệp nắm rõ những quy định mới, Thanh Niên Online phối hợp với Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức buổi tư vấn trực tuyến về các vấn đề trên vào lúc 14 giờ 30 ngày 9.2.
Mời nghe audio Sau khi Bộ Tài chính ban hành công văn 16181 ngày 31.12.2008 hướng dẫn cụ thể một số điểm thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thực tế đã phát sinh nhiều vướng mắc khiến người nộp thuế khá lúng túng.
Hôm qua, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn: Bộ Tài chính đang xây dựng các phương án miễn, giảm hoặc hoãn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho một số đối tượng.
* Luật thuế thu nhập cá nhân vẫn được thực hiện từ 1.1.2009 Hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bàn thảo và cho ý kiến về các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế và thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Chính phủ trình bày, trong đó có việc triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Chuẩn bị cho việc áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có hiệu lực từ 1.1.2009, Cục trưởng Cục Thuế TPHCM Nguyễn Đình Tấn vừa ký quyết định triển khai cấp mã số thuế TNCN đến các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (tức các cơ quan, công ty, đơn vị, hộ kinh doanh trả lương cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động).
(TNO) Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp vừa ký ban hành Thông tư số 84/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8.9.2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN.
(TNO) Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ, Cục thuế TP.HCM cho biết, nền tảng thực hiện luật thuế này chủ yếu dựa trên: tự tính, tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm. Cơ quan thuế chỉ thực hiện kiểm tra, kiểm soát là chủ yếu. >> Ai sẽ phải nộp thuế TNCN? >> Giảm trừ gia cảnh ra sao?
Nhằm giải đáp thắc mắc của bạn đọc về vấn đề Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Thanhnien Online đã phối hợp cùng Cục thuế TP.HCM trả lời trực tuyến cho bạn đọc vào lúc 9h30 hôm nay (10.10).
(TNO) Giảm trừ gia cảnh là khoản tiền được trừ trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế. Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế được ấn định là 4 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng. >> Ai sẽ phải nộp thuế TNCN?
2 triệu người tại TP.HCM sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đó là con số được Cục Thuế TP.HCM khảo sát khi Luật Thuế TNCN có hiệu lực từ ngày 1.1.2009.
Sau phiên giao dịch ngày 21.11, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm 1,22%; chỉ số Hastc-Index giảm 1,25%. Một số chuyên gia cho rằng trong nhiều nguyên nhân khiến thị trường sụt giảm có nguyên nhân từ việc Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cũng phải chịu thuế.