Dịp lễ 8.3: Thị trường hoa 'kém sắc'

06/03/2014 16:55 GMT+7

(TNO) Dịp lễ 8.3 năm nay, thị trường hoa tại TP.HCM kém sôi động so với mọi năm do giá hoa hồng tăng cao nhưng lượng người mua lại giảm.

(TNO) Dịp lễ 8.3 năm nay, thị trường hoa tại TP.HCM  kém sôi động so với mọi năm do giá hoa hồng tăng cao nhưng lượng người mua lại giảm.


Một góc chợ hoa Hồ Thị Kỷ vắng khách - Ảnh: Bích Ngọc

Có mặt tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10), PV Thanh Niên Online ghi nhận lượng người đến mua hoa khá thưa thớt.

Các chủ tiệm hoa ở đây cho biết, hoa vừa tăng giá cho dịp lễ 8.3 nhưng chủ yếu tăng mạnh đối với hoa hồng, các loại hoa còn lại chỉ tăng nhẹ hoặc không tăng.

Hoa hồng đỏ ngày thường giá chỉ 150.000 đồng/bó 50 bông, nay tăng lên 400.000 đồng/bó 50 bông. Các loại hoa hồng màu như hoa hồng xanh, hoa hồng trắng... có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/bó 50 bông. Ngoài ra, các loại hoa ly, hoa lan chỉ tăng nhẹ.

Theo anh Hùng, chủ một tiệm hoa, mặc dù đã sát ngày lễ nhưng lượng khách năm nay ít hơn so với các dịp lễ trước. Dịp lễ 8.3 chủ yếu là bán hoa hồng nhưng giá cao nên nhiều người còn dè dặt.

Chị An, chuyên bán lẻ hoa hồng dưới chân cầu Sài Gòn (xa lộ Hà Nội, quận 2), cho biết ngày thường, chị bán hoa hồng với giá 3.000 đồng/bông nhưng hiện nay, chị tạm ngưng lấy hoa qua đợt lễ 8.3 vì sợ nhập hoa về với giá cao mà không bán được.

Hữu Thành - Bích Ngọc

>> Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 4 - 5 lần
>> Khuyến mãi nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3
>> 8.3 của những phụ nữ “hóa thân” từ… đàn ông
>> Những người phụ nữ không có 8/3
>> Quà "chống chỉ định" cho ngày 8-3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.