
Số phận đập Xayaburi chưa ngã ngũ
Dự án đập Xayaburi sẽ tạm hoãn và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bàn luận ở cấp bộ trưởng 4 nước VN, Lào, Campuchia, và Thái Lan.
Dự án đập Xayaburi sẽ tạm hoãn và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bàn luận ở cấp bộ trưởng 4 nước VN, Lào, Campuchia, và Thái Lan.
(TNO) Phán quyết về dự án đập Xayaburi sẽ được đưa ra bàn luận ở cấp bộ trưởng giữa bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Đó là kết luận của Ủy hội sông Mê Kông tại Viêng Chăn (Lào) hôm nay 19.4.
Dù ngày mai (19.4) Ủy hội sông Mekong mới ra quyết định cuối cùng về dự án đập thủy điện Xayaburi nhưng việc xây dựng đã lặng lẽ bắt đầu.
Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) hôm qua 14.4 đã phát đi thông cáo báo chí cho biết, một bản báo cáo được thực hiện bởi Trung tâm Thủy sản thế giới với sự tham gia của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO), chỉ ra rằng bản Đánh giá tác động môi trường (EIA) đối với đập Xayaburi dự kiến sẽ xây dựng trên nhánh chính hạ lưu sông Mê Kông không phù hợp và không đạt tiêu chuẩn quốc tế.
(TNO) Hôm nay (3.3), Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã lên tiếng cảnh báo, các nhà đầu tư vào dự án đập trên sông Mê Kông cần phải nghiên cứu bài học từ đập sông Mun (Thái Lan), một thất bại về kinh tế điển hình gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và bất ổn xã hội.
(TNO) Hôm nay 22.2, tại Quảng Ninh, hội thảo Tham vấn quốc gia về công trình thủy điện Xayaburi - Lào (ảnh) đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Thái Lai, Phó chủ tịch thường trực Ủy Ban (UB) sông Mekong Việt Nam. >> Sông Mê Kông chờ phán quyết
Số phận của sông Mê Kông cùng hàng chục triệu cư dân sinh sống trên lưu vực, đặc biệt là vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang tùy thuộc vào phán quyết cho dự án đập thủy điện Xayaburi trong tháng 4.2011.