
Không quân Mỹ dừng bay gần hết phi đội F-35 vì lỗi ghế phóng
Không quân Mỹ đã cho dừng hoạt động gần như toàn bộ phi đội chiến đấu cơ F-35 và các loại máy bay khác vì một bộ phận bị lỗi trong ghế phóng khẩn cấp.
Trong khi Trung Quốc đang mở rộng hoạt động của chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình, nhiều nước khác trong khu vực cũng thúc đẩy triển khai loại chiến đấu cơ tương tự.
Đề xuất chi tiêu quốc phòng của Lầu Năm Góc về Không quân trong tài khóa 2023 loại bỏ hàng loạt máy bay trong kế hoạch hiện đại hóa.
Chiếc tàu đóng vai trò trục vớt chiến đấu cơ tàng hình F-35C của Mỹ tại Biển Đông được Trung Quốc chế tạo và một công ty tại Singapore sở hữu.
Phương Tây cảnh báo Nga đang đưa thêm lực lượng tới biên giới, trong khi Moscow thông báo rút quân và chỉ trích Washington “tự thôi miên” về tình hình khu vực.
Lầu Năm Góc đã tìm được cách giải quyết tình trạng khiến dòng tiêm kích F-35 không thể bay gần vùng có sét hoặc giông bão, theo báo Air Force Times đưa tin hôm 4.2.
Nội các Thái Lan mới đây phê chuẩn kế hoạch mua 4 chiến đấu cơ, với ngân sách dành cho kế hoạch mua sắm này lên tới 13,8 tỉ baht (hơn 413 triệu USD).
Chiếc máy bay F-35 bị trục trặc khiến càng đáp không thể bung ra, buộc phi công phải hạ cánh và tiếp đất bằng bụng máy bay.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 29.12 cho biết Lockheed Martin Aeronautics đã giành được hợp đồng sửa đổi trị giá trên 847 triệu USD cung cấp các bộ phận chính để sản xuất thêm 105 máy bay F-35 cho không quân, hải quân và Tthủy quân lục chiến.
Không quân Mỹ sắp tiếp nhận thiết bị mới giúp các phi công đi vệ sinh một cách thoải mái khi đang điều khiển chiến đấu cơ.
Một tiêm kích F-35B thuộc không quân Ý lần đầu tiên hạ cánh xuống tàu sân bay Cavour của hải quân nước này để cùng bay huấn luyện với một tiêm kích F-35B của hải quân Ý.