Facebook cấm cửa 7 công ty gián điệp 'đánh thuê trên mạng'

La Vi
La Vi
18/12/2021 07:15 GMT+7

Ngày 16.12, công ty Meta , chủ nhân của Facebook, Instagram và WhatsApp cho biết đã cấm 7 công ty theo dõi tư nhân khỏi các nền tảng của mình và đình chỉ 1.500 tài khoản liên quan - hầu hết trong số đó là giả mạo.

Trong số đó, một công ty châu Âu có tên là Cytrox, cùng các công ty Israel Cobwebs Technologies và Black Cube, từng tiến hành theo dõi ngầm theo yêu cầu của Harvey Weinstein, nhà sản xuất Hollywood bị tố cáo tấn công tình dục.

Meta cho biết họ đã gửi cảnh báo trới 50.000 người nói rằng họ có thể bị các công ty gián điệp theo dõi.

Meta cấm 7 công ty theo dõi tư nhân khỏi các nền tảng của mình

reuters

Meta cáo buộc 7 công ty giám sát đã tấn công mạng hoặc sử dụng hồ sơ giả mạo để lừa người dùng tiết lộ dữ liệu cá nhân.

Trong một tuyên bố, Black Cube cho biết họ không thực hiện bất kỳ hành vi tấn công mạng hay lừa đảo trực tuyến nào. Trong khi đó, Cobwebs cho biết mình đã dựa trên các nguồn mở và các sản phẩm của họ "không có tính xâm phạm".

Thông báo được Meta đưa ra sau khi hãng gián điệp tư nhân NSO của Israel gần đây đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen. Meta hy vọng lệnh cấm mới nhất này sẽ gửi một tín hiệu cảnh báo rằng rằng dịch vụ theo dõi tư nhân có quy mô không chỉ là một hai công ty.

Meta cũng cảnh báo sẽ hành động xử lý các công ty này nếu phát hiện.

Chỉ vài giờ sau thông báo của Meta, Twitter tiếp tục cho biết họ đã xóa 300 tài khoản khỏi nền tảng của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.